Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019 sẽ diễn ra ở ba khu vực trên cả nước, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên lực lượng vũ trang cũng như thanh niên, sinh viên đại diện trong toàn quân, toàn quốc.


 Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giới thiệu thông tin về Liên hoan tại buổi họp báo.

Chiều 16-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ IX năm 2019.

Liên hoan năm nay có chủ đề "Bài ca nâng bước quân hành", với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế; người chiến sĩ hôm nay trên các lĩnh vực học tập công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Liên hoan có sự tham gia của 64 đoàn nghệ thuật quần chúng, với gần 2.200 cán bộ, chiến sĩ, thanh niên, sinh viên lực lượng vũ trang; tổ chức ở ba khu vực: Thủ đô Hà Nội (từ ngày 5 đến 22-11-2019), TP Đà Nẵng (từ ngày 19 đến 27-9-2019) và TP Hồ Chí Minh (từ ngày 24 đến 28-7 tới đây).

Theo Ban Tổ chức, mỗi chương trình của các đoàn nghệ thuật quần chúng quân đội tham gia Liên hoan có thời lượng từ 40 đến 50 phút, trong đó có ít nhất ba loại hình nghệ thuật (ca, múa, nhạc, sân khấu...), có từ 20% tiết mục sáng tác mới. Đối với các đoàn nghệ thuật quần chúng công an và thanh niên, sinh viên, mỗi chương trình tham gia Liên hoan có thời lượng từ 30 đến 45 phút và phải có ít nhất hai loại hình nghệ thuật.

Tại mỗi khu vực, Liên hoan sẽ triển khai bảy buổi biểu diễn phục vụ một số đơn vị bộ đội và địa bàn dân cư. Qua đây, tăng cường giao lưu, phối hợp, tăng cường tình quân dân trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Liên hoan nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng, hiệu quả phong trào văn nghệ toàn quân năm năm qua; bồi dưỡng, động viên và phát huy khả năng sáng tác, biểu diễn, thưởng thức nghệ thuật của cán bộ, chiến sĩ; tạo cao trào sinh hoạt văn hóa, chính trị tinh thần trong bộ đội và nhân dân, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

TheoNhanDan

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục