(HBĐT) - Ngày 28-30/10, Sở VH-TT&DL tổ chức đoàn famtrip khảo sát, trải nghiệm sản phẩm tuyến du lịch đi bộ, đạp xe dọc hai bờ sông Đà thuộc Khu du lịch hồ Hòa Bình. Tham gia chuyến famtrip có khoảng 30 doanh nghiệp du lịch, lữ hành ở Hà Nội và một số cơ quan báo chí.


Đoàn famtrip thăm quan bản du lịch cộng đồng Mó Hém, xã Tiền Phong (Đà Bắc).

Đoàn đã đến thăm quan các điểm du lịch có tiềm năng gắn với hồ Hòa Bình để xây dựng sản phẩm và mở tuyến du lịch đi bộ, đạp xe dọc hai bờ sông Đà. Một số tuyến du lịch được khảo sát và đánh giá gồm: xóm Bích Trụ, Vôi - xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình); xóm Ké - xã Hiền Lương, xóm Sưng - xã Cao Sơn, xóm Mó Hém, Đá Bia - xã Tiền Phong, xóm Nhạp - xã Suối Nánh, xóm Mọc - xã Đồng Nghê (Đà Bắc); xóm Mỗ - xã Bình Thanh, xóm Tiện - xã Thung Nai (Cao Phong); xóm Ngòi - xã Ngòi Hoa, xóm Ải - xã Phong Phú (Tân Lạc); xóm Suối Lốn - xã Tân Mai, xóm Khan Hạ, Khan Thượng - xã Ba Khan (Mai Châu).

Trên cơ sở các điểm du lịch này, Sở VH-TT&DL đã xây dựng được 2 tour du lịch. Cụ thể, tour 1: đi qua các bản du dịch người Mường, Dao, xuất phát từ xóm Bích Trụ - xóm Rãnh - xóm Phủ - xóm Dưng - xóm Ké - xóm Vầy - xóm Đá Bia - xóm Sưng - thị trấn Đà Bắc và quay lại TP Hòa Bình. Tour 2: xuất phát từ Bảo tàng Không gian văn hóa Mường (TP Hòa Bình) - bản Mường Giang Mỗ - xóm Mu - xóm Tiện - xóm Mới - đi tàu sang xóm Ngòi - xóm Thăm - xóm Ong - xóm Liếm - xóm Sung - xóm Ải - xóm Bưởi - xóm Khan Thượng - xóm Khan Hạ - xóm Suối Lốn - xóm Gò Lào - xóm Phúc - xã Đồng Bảng (Mai Châu) và kết thúc chương trình ở đây.

Cả hai tour du lịch du khách đều trải nghiệm các hoạt động như: đi xe đạp, đi bộ, bơi thuyền, chèo bè mảng, chèo thuyền kayak, câu cá, làm nông, thăm quan đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc, thưởng thức các món ẩm thực độc đáo, xem văn nghệ truyền thống của đồng bào dân tộc và lưu trú tại nhà dân.

Kết thúc chuyến khảo sát, các đơn vị lữ hành đánh giá cao về tiềm năng, giá trị du lịch tại các tuor, điểm, qua đó sẽ nghiên cứu, thiết kế đưa vào chương trình thăm quan du lịch trong thời gian tới.


                                                                              Hồng Ngọc

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục