(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 tại cuộc họp Ban tổ chức diễn ra vào ngày 19/11, nhằm nắm tình hình thực hiện, tiến độ và thống nhất các nội dung công tác tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh năm 2019 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.   

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 đã được ấn định khai mạc vào 20h ngày 6/12 tại Quảng trường  Hòa Bình. Trong chuỗi chương trình diễn ra nhiều sự kiện như: Liên hoan ảnh nghệ thuật; Trưng bày, trình diễn di sản phi vật thể; thi Người đẹp xứ Mường; Liên hoan ẩm thực và trình diễn nghề truyền thống; Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch…

 Địa điểm chính để tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch bao gồm: Quảng Trường Hòa Bình, Cung Văn hóa tỉnh và xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc)…

Theo báo cáo của các thành viên Ban tổ chức, đến nay, các Tiểu ban đã triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Trong đó, Tiểu ban nội dung - tuyên truyền - thi đua khen thưởng đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thảo luận xây dựng kịch bản truyền hình trực tiếp Chương trình Lễ khai mạc. Tổ chức trưng tập diễn viên, nghệ nhân và tập luyện cho đêm Khai mạc. Tổ chức Vòng chung khảo Cuộc thi Người đẹp xứ Mường và đã lựa chọn được 25 thí sinh đạt điểm cao vào vòng Chung kết. Tiểu ban Tài chính vận động được 17 nhà tài trợ, trong đó có 1 nhà tài trợ kim cương, 1 nhà tài trợ vàng, 1 nhà tài trợ bạc, 14 nhà tài trợ đồng. Tiểu ban An ninh - Hậu cần đã hoàn thiện danh sách khách mời, maket băng zôn, khẩu hiệu, đảm bảo an ninh trật tự. Trong thời gian tới, Ban tổ chức sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiến hành họp báo và tiến hành kiểm tra các nội dung theo kế hoạch đề ra. Dự kiến, chương trình sẽ tổng duyệt ngày 5/12/2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức tuần Văn hóa - Du lịch Hòa Bình 2019 đề nghị: các bộ phận cần chú trọng khâu tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương thông tin hàng ngày về sự kiện. Sở TT&TT phối hợp với Sở VH-TT&DL chuẩn bị nội dung họp báo thông tin về sự kiện vào ngày 25/11 tới tại Hà Nội. Công an tỉnh, Điện Lực Hòa Bình chuẩn bị các phương án đảm bảo ANTT, an toàn lưới điện ở các địa điểm diễn ra các hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch. Thời gian còn lại không nhiều, các tập thể, cá nhân liên quan nêu cao tinh thần, trách nhiệm chung tay, góp sức để tạo nên sự thành công  cho Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình 2019.


                                                                        Thúy Hằng
          

Các tin khác


Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục