(HBĐT) - Ngày 15/1, Sở VH-TT&DL tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND dự và chỉ đạo hội nghị.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Năm 2019, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình được tổ chức triển khai kịp thời gắn với các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thành công Tuần Văn hóa và Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019; lập hồ sơ khoa học 4 di tích, trao 6 bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại các di tích; phối hợp với huyện Mai Châu tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch 2 xã Hang Kia, Pà Cò tại xã Hang Kia; triển khai Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2019. Qua đó, quảng bá, giới thiệu và thu hút hơn 3,1 triệu lượt khách du lịch vào địa bàn, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 2.000 tỷ đồng. Phong trào TD-TT tiếp tục được đẩy mạnh, thể thao thành tích cao được nâng cao về thành tích trong khu vực. Trong năm, đã chỉ đạo tổ chức 66 giải thể thao cấp huyện, 6 giải thể thao cấp tỉnh và 5 giải phối hợp; số người tập TD-TT thường xuyên đạt trên 32%; số hộ gia đình thể thao đạt trên 24%; tuyển chọn, huấn luyện đoàn vận động viên tỉnh tham gia thi đấu 16 giải thể thao khu vực và toàn quốc…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XVI và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Do đó, ngành VH-TT&DL cần nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu ngành và lên kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2020 -2025. Tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác quảng bá, thu hút du lịch; khai thác tốt tiềm năng du lịch, quản lýcác di tích lịch sử văn hóa,từ đó nâng cao hình ảnh du lịch Hòa Bình. Có chiến lược phát triển thể thao thành tích cao, các môn thể thao có thế mạnh, mũi nhọn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về gia đình, xây dựng gia đình văn hóa. Đồng chí nhấn mạnh, trong mọi hoạt động cần lấy con người làm trọng tâm, xây dựng con người văn hóa, văn minh để nâng cao chất lượng đời sống và nâng tầm văn hóa.

Nhân dịp này, Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân; tặng cờ thi đua cho Phòng VH - TT huyện Lạc Thủy vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VH-TT&DL năm 2019. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân thuộc Sở VH-TT&DL đã có thành tích xuất sắc trong công tác trong 2 năm 2018 – 2019.


Hồng Ngọc


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục