Với chủ đề về lịch sử và văn hóa Hà Nội, dành cho học sinh từ 12 tuổi đến 18 tuổi trên địa bàn thủ đô, có niềm đam mê, yêu thích lĩnh vực này, cuộc thi "Gánh văn hóa" mang đến sân chơi bổ ích những cách tiếp cận và thể hiện sáng tạo, thú vị.


Sân chơi bổ ích về lịch sử, văn hóa Hà Nội

Cảnh quay từ clíp tham dự cuộc thi "Gánh văn hóa”.

Cuộc thi "Gánh văn hóa" do Câu lạc bộ Tuyên truyền văn hóa - lịch sử, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Ðại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp Công ty TNHH phát triển sáng tạo Sworld Việt Nam tổ chức. Khởi động từ cuối tháng 12 - 2019, vòng thi online đang thu hút nhiều nhóm thanh thiếu niên các trường THCS và THPT trên địa bàn Hà Nội tham gia. Trên nền chất liệu là văn hóa, lịch sử Hà Nội, các nhóm học sinh đã thể hiện sự hiểu biết và khám phá của mình qua các hình thức đa dạng như làm vi-đê-ô, vẽ tranh, chụp ảnh, diễn kịch, thời trang...

Chỉ trong một thời gian ngắn phát động, đến nay, vòng online của cuộc thi đã nhận được gần 20 bài dự thi chất lượng của các nhóm học sinh đến từ các trường công lập và dân lập trên địa bàn Hà Nội như: Olympia, Ban Mai, Everest, Phan Huy Chú, Amsterdam, Yên Hòa, Marie Curie... Các vi-đê-ô dự thi đều được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng về nội dung, hình ảnh quay đẹp, thể hiện kiến thức và sự hiểu biết về nghệ thuật truyền thống, ẩm thực, làng nghề, di tích lịch sử, phong tục tập quán, nếp sống hàng ngày... của Hà Nội.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuyên truyền văn hóa - lịch sử Ngô Quang Minh, thành viên Ban tổ chức cuộc thi "Gánh văn hóa" chia sẻ: Với độ dài mỗi clíp - (đoạn phim) không quá bảy phút, các nhóm học sinh đã thể hiện sự hiểu biết về văn hóa Hà Nội qua làm vlog, phỏng vấn... Từ nét đẹp của người Tràng An, món quà dân dã cốm làng Vòng, thiếu nữ Hà Nội... đều được đầu tư công phu từ quay ngoại cảnh, dựng hình, viết nội dung, lồng tiếng. Lựa chọn cái tên cuộc thi là "Gánh văn hóa", ngoài việc bổ sung kiến thức về văn hóa, lịch sử cho các bạn học sinh, mong muốn của ban tổ chức cuộc thi là thúc đẩy tinh thần tìm hiểu và giới thiệu, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa - lịch sử đến nhiều người hơn nữa.

Không nằm ngoài ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhóm tham dự cuộc thi phải hoãn lịch quay ngoài trời do không tập hợp được nhau, cho nên vòng thi online phải gia hạn thêm thời gian. Dự kiến vòng online kết thúc vào ngày 6-3. Chia sẻ thêm thông tin về các vòng thi, người sáng lập Công ty Sworld Việt Nam Nguyễn Quang Vinh, thành viên ban tổ chức cuộc thi cho biết, với nhóm bốn học sinh, các thí sinh tiếp cận những câu chuyện văn hóa lịch sử ở nhiều góc nhìn khác nhau. Qua mỗi vòng thi, với sự cố vấn nội dung từ Tổ chức UNESCO Việt Nam, ở các hoạt động trải nghiệm, các trò chơi thử thách, kỹ năng bản thân và tinh thần đồng đội, sự hiểu biết về những giá trị truyền thống của các nhóm học sinh sẽ được nâng cao, từ đó thúc đẩy niềm đam mê với văn hóa, lịch sử Hà Nội.

Không lựa chọn cách tìm hiểu, thu nạp kiến thức về lịch sử, văn hóa khô cứng như trước đây, phương pháp tiếp cận mới thông qua các ứng dụng hiện đại như các phần mềm dựng các clíp, sử dụng các ứng dụng sketchnote (ghi chú hình ảnh hiện đại)... với sự hỗ trợ của nhóm làm việc, các bài dự thi đã thể hiện cách nhìn hiện đại của người trẻ về các vấn đề của văn hóa, lịch sử. Tuy lứa tuổi khác nhau, mỗi độ tuổi có thế mạnh riêng, nhưng ấn tượng chung là các nhóm dự thi đều có tinh thần đam mê, tìm tòi và yêu mến văn hóa, lịch sử. Trước sự sáng tạo phong phú của các sản phẩm, ban tổ chức đang phải lựa chọn những nhóm dự thi có phần thể hiện ấn tượng nhất về văn hóa, lịch sử để bước tiếp vào vòng thực tế. Từ vòng thi trải nghiệm thực tế này, ban tổ chức sẽ đánh giá năng lực của từng đội chơi qua khả năng làm việc nhóm, khả năng diễn xuất, tính sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề...

Đã từng tạo ra nhiều sân chơi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử thông qua các khóa học phát triển kỹ năng cho thanh niên, thiếu niên cũng như bề dày kinh nghiệm tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử trong khối trường, cuộc thi "Gánh văn hóa" cũng không nằm ngoài mục đích lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, tốt đẹp. Thông qua các hoạt động trải nghiệm mang tính tương tác cao, các chuỗi hoạt động thử thách văn hóa ngoài trời, thanh thiếu niên thủ đô sẽ dễ dàng tiếp nhận những câu chuyện văn hóa, lịch sử cũng như hiểu hơn những giá trị truyền thống... từ đó lan tỏa tình yêu văn hóa, lịch sử tới cộng đồng.

                                                                                                    Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục