(HBĐT) - Xã Thống Nhất (Lạc Thủy) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Đồng Môn, Liên Hòa, An Lạc theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, trạm y tế xã Thống Nhất được sáp nhập từ ngày 1/2/2020, nhưng thực tế vẫn hoạt động tại 3 điểm trạm với nhân lực ban đầu là 12 cán bộ.


Theo báo cáo của trạm y tế xã tại hội nghị giám sát của Ban VH - XH (HĐND tỉnh): Trong quá trình từ tháng 2 đến nay, trạm có nhiều sự thay đổi về cơ cấu tổ chức. Cụ thể: 1 cán bộ nghỉ từ đầu năm đến tháng 5/2020; tháng 7/2020, 1 cán bộ chuyển xã khác; tháng 8 có 1 đồng chí trạm phó xin thôi việc; tháng 9 có 1 bác sỹ chuyển xã khác. Hiện tại, trạm y tế xã còn 10 cán bộ hoạt động trên 3 điểm trạm, gồm 1 bác sỹ là trạm trưởng, 4 y sỹ, 1 dược sỹ, 2 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng và 1 cán bộ dân số. Vì vậy, mỗi điểm trạm chỉ có 2 - 3 cán bộ trực, khá vất vả, các điểm trạm cách xa nhau, gặp khó khăn trong công tác quản lý nhân lực, giám sát địa bàn.

Ngoài những khó khăn về công tác cán bộ, hiện điểm trạm Liên Hòa xuống cấp trầm trọng, không thể phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, công tác tiêm chủng cho người dân cũng như bảo quản trang thiết bị. Vì vậy, điểm trạm Liên Hòa phải tạm dừng hoạt động từ đầu tháng 8/2020. Người dân đi khám bệnh về điểm chính với quãng đường xa, nhất là những trường hợp cấp cứu và sinh đẻ. Công tác tiêm chủng hàng tháng phải dồn về điểm trung tâm, gây nhiều khó khăn cho các bà mẹ có con nhỏ. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Tượng kiến nghị huyện và ngành chức năng xem xét đầu tư, nâng cấp hệ thống trạm y tế xã, duy trì hiệu quả hoạt động của các điểm trạm y tế xã để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, sau sáp nhập, xã có 13/13 nhà văn hóa xóm, phố, các nhà văn hóa xã chuyển trang thiết bị về điểm chính của trụ sở xã Thống Nhất, tại thôn Liên Phú 3. Tuy nhiên, các trang thiết bị nhà văn hóa được đầu tư đã lâu nên xuống cấp như loa, âm ly không đáp ứng được việc phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ của xã.

Theo đồng chí Bùi Văn Tượng, Chủ tịch UBND xã, địa bàn xã rộng, đường giao thông đi lại khó khăn, cán bộ phụ trách đài FM chỉ có 1 người, là cán bộ bán chuyên trách, trong khi xã có 3 điểm đài nên cán bộ phụ trách không thực hiện được việc mở đài tiếp sóng hàng ngày. Hiện chỉ còn 1 điểm tại An Lạc hoạt động bình thường. Một số cụm loa ở các thôn hỏng, công suất máy phát thấp, không phủ sóng được các cụm loa trên địa bàn xã mà chỉ phục vụ được khu trung tâm xã.

Thiết chế văn hóa ở cơ sở còn thiếu đồng bộ, hiệu quả sử dụng thấp, chưa có các công trình phù hợp với mức sống của người dân ở các khu dân cư do được đầu tư xây dựng đã lâu. Một số thôn sáp nhập địa giới hành chính số hộ tăng thêm, nhà văn hóa không đủ diện tích, khuôn viên để tổ chức các hoạt văn hóa, văn nghệ, địa điểm xây nhà văn hóa chưa có, một số hộ dân ở xa trung tâm thôn. Cấp ủy, chính quyền xã Thống Nhất mong muốn các cấp, ngành chức năng quan tâm đầu tư, hỗ trợ khắc phục những bất cập, hạn chế về trạm y tế, thiết chế văn hóa cơ sở để hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân.


Phương Linh

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục