(HBĐT) - Ngày 18/11, Bộ TT&TT phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải Báo chí với chủ đề "Văn hóa ứng xử”. Đến dự có lãnh đạo Bộ TT&TT, Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ GD&ĐT và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố tham gia giải.   



Ban tổ chức trao giải nhất các loại hình báo chí cho các tác giả và đại diện nhóm tác giả đạt giải.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước; kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, ngày 19/8/2019, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ phát động Giải Báo chí với chủ đề "Văn hóa ứng xử”. Sau hơn 1 năm phát động, Giải Báo chí đã thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, cộng tác viên trên cả nước. Ban tổ chức nhận được 358 tác phẩm ở 5 thể loại báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói và ảnh báo chí của gần 70 tác giả, nhóm tác giải đến từ hơn 60 cơ quan báo chí và đông đảo cộng tác viên trên toàn quốc. Qua 2 vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng giám khảo đã xem xét, lựa chọn 37 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất và 8 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự.

Kết quả, Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Báo Hà Nội Mới. Giải nhất báo in trao cho loạt 4 bài: Văn hóa công sở - Văn hóa người Hà Nội của nhóm tác giải Kiều Duy Chánh, Cù Xuân Trường, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Hồ Hải Hà (Báo Hà Nội Mới). Giải nhất báo điện tử với loạt 5 bài: Vinh danh những người tuyến đầu chống dịch Covid-19 của nhóm tác giả Phạm Thị Thảo Anh, Phạm Thị Thùy Dung, Đàm Thị Hoài Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Vi Tô Thế (Báo Lao Động). Giải nhất báo ảnh với tác phẩm: Những giọt máu đong đầy tình người của tác giả Lê Thủy Nguyên (Ban Thư ký - Biên tập Báo Nhân Dân). Giải nhất báo hình với tác phẩm: Không biết mình là ai của nhóm tác giải Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam. Giải nhất thể loại báo nói thuộc về loạt bài 2 kỳ: Nghĩa tình bộ đội Cụ Hồ ở châu Phi của nhóm tác giải Vũ Thị Hồng Linh, Nguyễn Thị Nhi, Bùi Anh Tuấn (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội).

       
 Việt Lâm

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục