20 giờ 30 phút tối 1/8, chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến mang tên "Cháy lên” sẽ được phát online từ 5 điểm cầu: Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Ca - Múa - Nhạc Việt Nam.


Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn chù trì, giao các đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ tổ chức.

"Cháy lên” là hoạt động nằm trong chuỗi các chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến có chủ đề "San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” được đẩy mạnh thực hiện giai đoạn này, nối tiếp thành công từ các chương trình trước đó là "Những ngôi sao bất tử” và "Tổ quốc trong tim”.

Theo Phó Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương, đây là chuỗi chương trình giàu ý nghĩa, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời tinh thần của lực lượng đang làm nhiệm vụ chống dịch và nhân dân cả nước để cùng quyết tâm chiến thắng đại dịch. Các nghệ sĩ ai cũng tràn đầy nhiệt huyết khi được mời tham gia chương trình.


Nghệ sĩ xiếc Việt Cường trình diễn tiết mục "Thăng bằng trên thang”.

Ông Dương cũng cho biết, để không làm gián đoạn dòng chảy nghệ thuật biểu diễn nước nhà, cần có những chính sách, giải pháp hỗ trợ kịp thời để những người làm nghề yên tâm cống hiến. Xây dựng nhà hát trực tuyến trên mạng xã hội và truyền hình cùng những chương trình livestream là xu hướng tất yếu để nghệ thuật biểu diễn phát triển.

Theo đó, "Cháy lên” sẽ mang đến những ca khúc nổi tiếng thể hiện tình yêu tha thiết với quê hương đất nước như "Đồng lòng Việt Nam”, "Xinh tươi Việt Nam”.

Bên cạnh đó là phần giới thiệu sáng tác mới về đề tài phòng, chống Covid, về những "thiên thần áo trắng” nơi tuyến đầu chống dịch và nhiều lực lượng khác đang ngày đêm chạy đua với thời gian để cố giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Covid-19.

Chương trình cũng mang đến trích đoạn chèo đặc sắc "Thị Mầu lên chùa”, tiết mục xiếc thăng bằng trên thang nhằm đa dạng hóa những món ăn tinh thần mang đến cho khán giả trong bối cảnh đại dịch.

Đặc biệt, điểm mới của "Cháy lên” so các chương trình khác là bên cạnh phần dẫn dắt thú vị, hóm hỉnh của NSƯT Xuân Bắc, người xem còn được tham gia vào những mini game trực tuyến để có cơ hội nhận được những phần quà thiết thực trong mùa dịch như dụng cụ tập thể dục, khẩu trang, nước rửa tay…

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: nhạc sĩ Đỗ An, ca sĩ Phương Mai, Huệ Thương, Vân Anh, diễn viên chèo Lệ Thu, Trang Nhung, nghệ sĩ xiếc Việt Cường…


                           Theo Nhandan

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục