(HBĐT) - Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2015, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) không ngừng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Với mục tiêu phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu trong năm nay, xã đang dồn sức trên chặng nước rút cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân.



Thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đang hoàn thiện hạ tầng, tạo cảnh quan sạch đẹp để được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểm mẫu.

Từ năm 2019, xã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: Huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng; chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển sản xuất; thành lập, nâng cao hoạt động của các HTX, tổ hợp tác; xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh (SXKD) hiệu quả; khuyến khích thúc đẩy phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ; tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”…

Xác định người dân là chủ thể của phong trào, xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp để triển khai, thực hiện. 

Quá trình triển khai, tiêu chí môi trường được xã quan tâm thực hiện. HTX Đồng Tâm là đơn vị thu gom, xử lý rác thải thực hiện thu gom rác đều đặn, xử lý đúng theo quy định. Bình quân hàng tháng, có 50 tấn rác thải sinh hoạt được thu gom, trong đó khoảng 35 tấn được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp. MTTQ và các đoàn thể duy trì thực hiện tốt các phong trào, CVĐ tham gia bảo vệ môi trường như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản”, "Đoạn đường chiếu sáng”; "Nông dân bảo vệ môi trường"… 

Để được công nhận xã NTM kiểu mẫu, hệ thống hạ tầng, GTNT và các thiết chế văn hóa không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp. Từ nguồn ngân sách Nhà nước 2 tỷ đồng và nguồn lực do người dân đóng góp 500 triệu đồng, gần 50 km đường thôn và đường ngõ, xóm được đầu tư cải tạo đạt chuẩn. Trên các tuyến đường được trồng hoa, cây xanh 2 bên, tạo cảnh quan, bộ mặt nông thôn ngày càng sạch đẹp, văn minh. Công trình trạm y tế xã được đầu tư lắp đặt các thiết bị hiện đại, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác CSSK bao đầu cho người dân địa phương. 

Đồng chí Trịnh Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên và địa phương, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, hành trình xây dựng NTM kiểu mẫu ở Đồng Tâm được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay, xã có 1 thôn đạt khu dân cư (KDC) NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người toàn xã đạt 55 triệu đồng/năm. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa được xã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện, trong đó, tập trung vào các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Cùng với đó, những mô hình kinh tế với các sản phẩm chủ lực của xã được sản xuất theo phương pháp đảm bảo an toàn thực phẩm đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, thu nhập từ những mô hình trồng cam, bưởi đạt 150 triệu đồng/ha; na đạt 250 triệu đồng/ha.

Từ những thành quả đã gặt hái được, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục đồng lòng thực hiện các phần việc, các tiêu chí theo quy định để về đích NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. Đến thời điểm này, thôn Tân Tiến - thôn được lựa chọn làm điểm đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh để được công nhận là KDC NTM trong năm nay. 3 công trình nhà văn hóa của 3 thôn với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, góp phần để xã về đích NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình. 

Thu Hằng


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục