(HBĐT) - Công tác giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đã, đang được huyện Tân Lạc đặc biệt quan tâm, thực hiện lồng ghép trong các phong trào, cuộc vận động lớn như Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Chung sức xây dựng nông thôn mới… Trên địa bàn đã thành lập, duy trì một số câu lạc bộ (CLB) bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thành phần tham gia CLB ngày càng đa dạng, từ người cao tuổi, phụ nữ, nông dân, thanh thiếu niên…


Câu lạc bộ hát đối, thường rang, bộ mẹng xã Gia Mô (Tân Lạc) biểu diễn làn điệu dân ca và nhạc cụ dân tộc trong buổi ra mắt.

Trung tuần tháng 10 vừa qua, UBND xã Gia Mô tổ chức lễ ra mắt CLB hát đối, thường rang, bộ mẹng cấp xã, quy tụ 25 thành viên là nghệ nhân và những người yêu mến các làn điệu dân ca Mường. Đồng chí Bùi Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Di sản văn hóa phi vật thể hát thường rang, bộ mẹng, hát đúm đứng trước nguy cơ dần mai một. Bên cạnh việc duy trì hoạt động đội văn nghệ các xóm, sự ra đời của CLB là sân chơi lành mạnh, điểm hẹn giao lưu, gặp gỡ của mọi người, đồng thời là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống của văn hóa Mường. Cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn CLB phát triển, thu hút nhiều hội viên hơn và truyền tải dân ca Mường tới thế hệ trẻ, giúp họ được tiếp xúc, thêm hiểu, thêm yêu những làn điệu dân ca.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện có các CLB bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc xóm Ngòi - xã Suối Hoa thành lập năm 2017; CLB bảo tồn bản sắc văn hóa xóm Định - thị trấn Mãn Đức thành lập năm 2019. Gần đây nhất là CLB hát đối, thường rang, bộ mẹng xã Gia Mô. Đi đôi với việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, các CLB duy trì tổ chức sinh hoạt, truyền dạy cho thành viên cách hát các làn điệu dân ca, dân vũ, hát đúm, hát ru, nghệ thuật đánh chiêng. Việc mặc trang phục dân tộc trong các buổi sinh hoạt CLB, hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương, ngày lễ, Tết cũng được các thành viên CLB duy trì. Hoạt động mô hình CLB và tổ, đội văn nghệ ở các xóm, bản du lịch cộng đồng, gồm xóm Ngòi - xã Suối Hoa, xóm Chiến - xã Vân Sơn, xóm Lũy Ải - xã Phong Phú, xóm Bưởi Cại - xã Phú Cường còn tích cực tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc tới du khách.

Những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU, ngày 19/10/ 2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa mo Mường, huyện đã thành lập 6 CLB với sự tham gia của trên 100 nghệ nhân và những người có cùng sở thích, tập trung ở các xã: Phong Phú, Nhân Mỹ, Mỹ Hòa. Bằng nhiều nỗ lực, đơn vị chuyên môn của huyện đã phối hợp với các nghệ nhân nòng cốt mở lớp truyền dạy dân ca Mường, chiêng Mường tại các xóm, xã. Dân ca Mường, chiêng Mường còn được đưa vào trong nhà trường thông qua chương trình học ngoại khóa. Ngày càng có nhiều người trong lớp trẻ được truyền dạy, tham gia bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Mường.

Đồng chí Đinh Sơn Tùng, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Việc nhân rộng mô hình CLB có ý nghĩa thúc đẩy, khuyến khích sự tham gia của người dân bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Quá trình hoạt động, các CLB, đội văn nghệ quần chúng xây dựng kế hoạch tập luyện, giao lưu, chia sẻ. Một số đơn vị cơ sở triển khai phối hợp với nghệ nhân tâm huyết nghiên cứu, sưu tầm, thống kê hình thành "ngân hàng dữ liệu” các làn điệu dân ca Mường, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến nghệ thuật hát dân ca.        


Bùi Minh


Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục