I - NỘI DUNG DỰ THI

1. Đối tượng tham dự giải

- Các hội viên nhà báo trong Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh dọc đường 6.

- Các tác phẩm báo chí được đăng tải, phát sóng trên báo, đài, tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/10/2023.

- Số lượng nhóm tác giả ở mỗi tác phẩm tham dự không quá 05 người.

- Đối tượng tham dự giải không trong thời gian chấp hành án, hoặc bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề báo.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban  giám khảo không được tham dự giải.

2. Tác phẩm dự thi

Các thể loại báo chí (Phóng sự, ghi nhanh, ghi chép, hồi ký, phản ánh… mỗi bài không quá 2.000 từ) . Không nhận bài dài quá 05 kỳ.

Báo in, Báo điện tử

Báo in: Mỗi tác phẩm là 01 bài hoặc một loạt bài cùng tiêu đề, chủ đề (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả (nhóm tác giả).

Báo điện tử: phải là các tác phẩm viết riêng cho báo điện tử, không xét những tác phẩm lấy ra từ báo in. Thể hiện được đặc trưng của Báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện.

Phát thanh, Truyền hình (mỗi tác phẩm không quá 15 phút)

Mỗi tác phẩm tham dự in lên đĩa hoặc USB, ghi 01 tác phẩm và trên nhãn ghi rõ tên đơn vị, tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu tác phẩm tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.

+ Đối với báo nói (phát thanh):  Tác phẩm phát thanh xuất file theo định dạng MP3, gửi đường link phát sóng qua email của Hội Nhà báo hoinhabaotinhhoabinh@gmail.com hoặc lưu trong USB. Tác phẩm phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc.

+ Đối với báo hình (truyền hình): Các loại bài, tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Các tác phẩm dự thi gửi tác phẩm nén file video theo định dạng MP4, gửi đường link qua email hoặc lưu trong USB. Bài viết, lời bình phóng sự truyền hình đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn); nộp kèm bản đánh máy bài dự thi, lời bình phóng sự truyền hình in trên giấy khổ A4. Đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaotinhhoabinh@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải).

+ Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho cổng, trang thông tin điển tử tổng hợp, báo điện tử (không xét tác phẩm lấy từ báo in); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết.

II - VỀ GIẢI THƯỞNG

Giải Báo chí viết về chủ đề "Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trên tiến trình hội nhập”có 4 mức giải gồm: Giải A, B, C và Khuyến khích.

  - 02 Giải A: 5.000.000đ/giải.

  - 03 Giải B: 3.000.000đ/giải.

  - 05 Giải C: 2.000.000đ/giải.

  - 10 Giải Khuyến khích: 1.000.000đ/giải.       

(Kèm theo tiền thưởng là Giấy chứng nhận tác giả, tác phẩm đoạt giải).

III – HÌNH THỨC TUYỂN CHỌN

a. Vòng Sơ khảo

Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố tuyển chọn với số lượng tác phẩm dự thi như sau:

- Hội Nhà báo thành phố Hà Nội: 10 tác phẩm

- Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình: 10 tác phẩm

- Hội Nhà báo tỉnh Sơn La: 10 tác phẩm

- Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên: 10 tác phẩm

- Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu: 10 tác phẩm

b. Vòng Chung khảo

Các tác phẩm được tuyển chọn từ vòng Sơ khảo chuyển về Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình để Ban Giám khảo chấm chọn tác phẩm và xét giải. Chậm nhất trước ngày 15/10/2023.

                                                                                                             Ban Tổ chức Cuộc thi

Các tin khác


Nơi lưu giữ và phát huy tinh hoa văn hóa Mường

(HBĐT) - Bảo tàng di sản văn hóa (DSVH) Mường tại phường Thái Bình (TP Hoà Bình) do Nghệ nhân ưu tú Bùi Thanh Bình quản lý. Bảo tàng thiết kế khá rộng với diện tích trên 4.000 m2, gồm 6 ngôi nhà sàn chính là nơi trưng bày gần 6.000 hiện vật các loại, được bố trí, sắp xếp khoa học, gắn với từng giai đoạn lịch sử văn hóa Mường. Nhiều năm nay, Bảo tàng DSVH Mường trở thành điểm đến thăm quan, trải nghiệm, nghiên cứu văn hóa hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Huyện Lạc Thủy tăng cường quản lý tổ chức lễ hội - du lịch

(HBĐT) - Ở mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023, tình trạng lái xe điện chở khách thăm quan bắt ép khách đi xe; trên xe không niêm yết hướng dẫn về lịch trình, tuyến đường, điểm đón trả khách; một số điểm trông giữ xe tự phát thu tiền trông giữ xe vượt so với quy định tại quần thể khu di tích chùa Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã cơ bản được chấn chỉnh, khắc phục. Vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường cũng được thu gom xử lý kịp thời hơn để không ảnh hưởng đến người dân, góp phần giữ cảnh quan khu di tích.

Huyện Lạc Sơn bảo tồn văn hóa truyền thống

(HBĐT) - Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc được cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 9 nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, trong đó có 2 nghị quyết về lĩnh vực văn hoá, gồm: Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 26/7/2021 về phát triển du lịch; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 22/12/2021 về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường trên địa bàn.

Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Tối 8/3, tại chùa Quán Thế Âm, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023.

Hội thi nấu ăn “Khéo tay, hay làm” huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 6/3 Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Huyện Đoàn, Phòng GD&DT, Trung tâm VH&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội thi nấu ăn "Khéo tay, hay làm” hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" - kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023) và kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Lễ hội chùa Kè, xã Phú Vinh 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 6 - 7/3, xã Phú Vinh (Tân Lạc) tổ chức lễ hội chùa Kè năm 2023. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục