Diễn ra từ ngày 28/7-1/8, Lễ hội tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều du khách đến với thành phố biển. Sự kiện nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, mang đến cho người dân, du khách trải nghiệm mới lạ và ấn tượng trong mùa du lịch hè với hàng loạt hoạt động hấp dẫn.



Đà Nẵng tổ chức chuỗi sự kiện tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng.

Chiều 4/7, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chuỗi chương trình Lễ hội tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết: Hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng đang từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Nhiều hoạt động đã thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với thành phố trong 6 tháng đầu năm như Liên hoan phim châu Á, Chương trình khai trương mùa du lịch biển, Lễ hội Quán Thế Âm...

Trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách, đạt 89% kế hoạch năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 930 nghìn lượt và khách nội địa ước đạt 2,5 triệu nghìn lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành ước đạt 6.231 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo bà Yến, để trở thành điểm đến hấp dẫn, trung tâm tổ chức hội nghị, sự kiện lễ hội như kỳ vọng đặt ra, mùa hè này, Đà Nẵng không chỉ có lễ hội pháo hoa mà còn vô số trải nghiệm mới mẻ cùng nhiều sự kiện, lễ hội hấp dẫn khác để mời gọi du khách.

Lễ hội tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng với nhiều hoạt động thú vị. Đây là sự kiện thường niên được thành phố tổ chức ngày càng đa dạng, giúp quảng bá các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng biển, mang đến cho người dân, du khách nhiều hoạt động mới lạ và ấn tượng, góp phần định vị Đà Nẵng-điểm đến du lịch hàng đầu châu Á.

Bà Ngô Thị Kim Yến khẳng định, thành phố Đà Nẵng cam kết bảo đảm tạo mọi điều kiện trong dịp tổ chức Lễ hội tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng, để các sự kiện diễn ra an toàn và trọn vẹn, giúp du khách tận hưởng các dịch vụ một cách tốt nhất.

"Chúng tôi hy vọng rằng mỗi du khách tham dự sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng với trải nghiệm tại Đà Nẵng", bà Yến nhấn mạnh.

Diễn ra từ ngày 28/7-1/8, Lễ hội tận hưởng mùa hè 2023-Wow Đà Nẵng sẽ có hơn với 11 hoạt động hấp dẫn như Đêm nhạc hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng; Lễ hội ẩm thực Việt Nam-Quốc tế; Chương trình đồng diễn Flashmob Zumba và Flashmob Bikini nhí tại các bãi biển; Giải dù lượn thành phố Đà Nẵng mở rộng tại đỉnh Bàn Cờ, bán đảo Sơn Trà và bãi biển Mân Thái, bãi biển Phạm Văn Đồng…

Trong đó đêm nhạc hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 tổ chức tối 28/7 tại công viên biển Đông với quy mô hơn 5.000 khách, quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi và màn biểu diễn dù lượn dọc tuyến biển.

Lễ hội ẩm thực Việt Nam-Quốc tế (từ ngày 28/7-1/8) với hơn 50 gian hàng ẩm thực địa phương, các vùng miền và ẩm thực quốc tế. Đến đây, du khách có cơ hội được thưởng thức nhiều món ăn nổi tiếng như mỳ Quảng, bánh xèo, cao lầu, phở, các món chè, ẩm thực đường phố… kết hợp tham quan, mua sắm quà lưu niệm.

Trình diễn diều nghệ thuật và Trình diễn dù lượn dọc tuyến biển (từ ngày 28-30/7) tại công viên Biển Đông sẽ mang đến một không gian sắc màu rực rỡ, tạo nên điểm nhấn mới lạ. Chương trình đồng diễn Flashmob Zumba và Flashmob Bikini nhí.

Ngày hội miền biển (ngày 29/7) được tổ chức tại công viên biển Hà Khê với nhiều trò chơi hấp dẫn để du khách trải nghiệm nhiều trò chơi hấp dẫn. Bên cạnh đó, người dân và du khách có thể cùng chung tay tham gia hoạt động ý nghĩa trong chương trình Ngày hội bảo vệ môi trường biển "Đại dương xanh” tại bãi tắm Nam Xuân Thiều….

Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, các chương trình tour du lịch "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng” đã được doanh nghiệp du lịch dịch vụ trên địa bàn giới thiệu với nhiều ưu đãi hấp dẫn, mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn như tour ẩm thực, tour khám phá Đà Nẵng về đêm, tour chào hè, check-in…

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục