Ngày 13/3, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023-2030 tại huyện Lạc Sơn.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại di tích hang xóm Trại, xã Tân Lập (Lạc Sơn).

Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác quy hoạch thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo cảnh quan di tích quốc gia hang xóm Trại, xã Tân Lập và Mái đá Làng Vành, xã Yên Phú. Đây là 2 di tích khảo cổ tiêu biểu nổi tiếng của nền "Văn hoá Hoà Bình”. Di tích hang xóm Trại được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) xếp hạng cấp quốc gia năm 2001. Diện tích quy hoạch khu vực 1 là 3,7ha (gồm toàn bộ núi trại); khu vực 2 là 0,26ha giáp với khu vực 1. Năm 2008, di tích được Bộ VH-TT&DL đầu tư xây tường rào bảo vệ; đường lên hang; biển giới thiệu di tích hang động.

Di tích Mái đá Làng Vành được xếp hạng cấp quốc gia năm 2003, diện tích quy hoạch 4,8ha. Mái đá làng Vành được Sở VH-TT&DL, Bảo tàng tỉnh đầu tư xây dựng cổng vào di tích. Trải qua thời gian, hiện nay công trình đầu tư tại khu di tích đã xuống cấp. UBND tỉnh đang trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ khoa học xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với 2 di tích khảo cổ hang xóm Trại và Mái đá làng Vành.
Thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023-2030, theo quy hoạch, khu di tích Mái đá Làng Vành phê duyệt giữ nguyên theo hiện trạng 3,08ha, diện tích khoanh vùng bảo vệ 5,407ha, diện tích tăng thêm so với quy hoạch khoảng 2,237ha. Khu di tích hang xóm Trại được phê duyệt giữ nguyên theo hiện trạng là 1,48ha, diện tích khoanh vùng bảo vệ 1,55ha, diện tích tăng thêm so với quy hoạch xây dựng được duyệt khoảng 0,75ha. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét, khu vực di tích hang xóm Trại có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch kết hợp giữa tâm linh và nghỉ dưỡng, do vậy dự kiến sẽ mở rộng khu di tích hang xóm Trại lên 9,5ha. Hai khu di tích sẽ quy hoạch mới mở rộng về đường giao thông và các hạng mục nhà trưng bày, nhà điều hành, không gian tổ chức sự kiện, lễ hội, khu vực dịch vụ, khu vực để xe...

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: UBND huyện Lạc Sơn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan cùng đơn vị tư vấn thiết kế lập Quy hoạch thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo cảnh quan di tích quốc gia hang xóm Trại, xã Tân Lập và Mái đá Làng Vành, xã Yên Phú đảm bảo chất lượng, tầm nhìn dài hạn theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó cần đặc biệt tôn trọng giá trị lịch sử, phát huy, bảo tồn nâng cao giá trị gốc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quy hoạch mới một số hạng mục nhằm mở rộng không gian phát triển du lịch; nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng… Trong quá trình tu bổ, tôn tạo, cần xin ý kiến các nhà nghiên cứu văn hóa để việc xây dựng dự án đảm bảo yêu cầu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tâm linh, truyền thống của 2 di tích. Từ đó khai thác các giá trị văn hóa cốt lõi của văn hóa Mường và nền "Văn hóa Hòa Bình” để phát triển du lịch bền vững.


Hương Lan

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục