Những thiên thần áo trắng - bộ phim truyền hình dài 40 tập do BHD sản xuất và Lê Hoàng đạo diễn - đã chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 2/3 vào khung giờ 21h30. Ngay sau Những thiên thần áo trắng, cũng trên sóng VTV3 là bộ phim Bộ tứ 10A8. Chưa bao giờ câu hỏi rằng Làm phim tuổi teen đang là mốt lại được quan tâm nhiều như hiện nay.

Từ dễ...

Thêm một bộ phim nữa bổ sung vào danh sách phim teen năm nay là Giấc mơ biển của đạo diễn Trương Dũng do Công ty cổ phần truyền thông Midi sản xuất. 30 tập phim của Giấc mơ biển kể về kỳ nghỉ hè tại thành phố của một cậu bé lớp 8 miền biển và những rắc rối trong việc hòa nhập với môi trường mới của cậu bé này. Như vậy, 2010 sẽ có ít nhất 3 bộ phim teen được chiếu trường kì và chắc chắn con số đó chưa dừng lại. Nói chưa dừng lại và là phim dễ làm vì đơn giản đối tượng khán giả ở lứa tuổi này là quá lớn. Chính bởi đối tượng khán giả ở lứa tuổi teen rất lớn nên các đơn vị quảng cáo cũng là một động lực để các nhà làm phim muốn hướng tới. Bên cạnh đó, kịch bản về những phim tuổi teen cũng dễ tìm hơn, dễ được chấp nhận sản xuất nhanh hơn.

Việc hướng tới khán giả tuổi teen cho thấy sự thay đổi đáng kể trong định hướng của các hãng phim. Rõ ràng là nhìn vào thị trường phim truyền hình Việt Nam hiện nay đã có những sắc màu tươi vui hơn, trẻ trung hơn và đó là những cố gắng đáng ghi nhận của những nhà sản xuất phim tư nhân. Thế nhưng, nếu chỉ chủ quan nhận định như vậy e rằng hơi hồ đồ, bởi nếu phim dành cho tuổi teen dễ làm thì đã không phải đợi đến ngày hôm nay các hãng phim mới ồ ạt đổ bộ "địa hạt này".

 Cảnh phim Những thiên thần áo trắng.

Đến khó

Trước tiên, phải nói rằng, khó đối với phim teen chính là việc phản ánh một cách trung thực và đúng đắn nhất đời sống tâm sinh lí của lứa tuổi "nhạy cảm" này. Bởi nếu làm phim cho tuổi teen mà không chinh phục được khán giả của chính đối tượng mà bộ phim hướng tới thì coi như thất bại. Tiêu biểu là Mùa hè sôi động đã nhận được những lời phê phán gay gắt của truyền thông hay mới nhất Những thiên thần áo trắng sau khi chiếu thử 5 tập cho báo giới đã nhận những lời chê. Việc khiên cưỡng câu chuyện, già hóa các nhân vật trẻ hoặc quá bay bổng đối với tính cách của các bạn trẻ cũng là "mối họa" đẩy khán giả "rời xa" bộ phim.

Thêm nữa, làm phim cho lứa tuổi này sẽ khó ở khâu "kiểm duyệt". Đôi khi một chi tiết mới, có thể hơi mạnh bạo trong cách xử lý hoặc những vấn đề về giới tính - tình yêu, thì cũng chẳng thể đưa lên phim một cách "sòng phẳng". Việc "kiêng khem" như vậy khiến cho đời sống của phim teen có vẻ lạ lẫm với chính các khán giả của bộ phim bởi họ không tìm được sự đồng cảm.

Thực tế là hiện nay những kênh truyền hình chuyên về phim thiếu nhi như Disney Channel vẫn thú hút được rất nhiều khán giả theo dõi, trong đó có khán giả trẻ Việt Nam. Đơn giản là diễn viên đẹp (cái này ta cũng có thể có), diễn tốt và quan trọng là nội dung nhẹ nhàng, hài hước, dí dóm nhưng tính giáo dục vẫn rất cao, nhuần nhuyễn với nội dung phim mà không bị khô cứng và giáo điều. Trong khi đó, nhìn lại phim của chúng ta, sẽ thấy tình trạng, những cô cậu học sinh như những ông cụ non, ngồi nói những câu đầy tính triết lí về nhân tình thế thái đến khán giả lớn tuổi còn mệt mỏi khi xem thì nói gì khán giả teen.

Vậy nên, mong chờ những bộ phim sắp tới sẽ thay đổi được thực trạng đang rất buồn tẻ và mòn vẹt của những bộ phim truyền hình dành cho lứa tuổi học sinh - sinh viên.     

                                                                           Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục