Chương trình “vui chơi có thưởng” khá bổ ích, thú vị mang tên “Ai là triệu phú” của VTV3 ngày càng lôi cuốn nhiều người, từ già đến trẻ. Chương trình có thương hiệu này không phải là sản phẩm nội địa, mà do được mua bản quyền.

 

Nhưng dù có xuất xứ từ đâu thì trên đời này ai chẳng muốn là triệu phú? Cũng là danh xưng tương đối thôi, chứ người có triệu đồng tiền Việt thì nay có mà đông… hơn cả quân Nguyên.

Được lựa chọn lên ghế để chơi thì kiếm vài triệu (với các sự trợ giúp thì không khó lắm). Điều cần đương nhiên là kiến thức, có phương pháp loại suy tốt và cần cả sự may mắn nữa. Những câu từ 1 đến 5 thường tương đối dễ. Thế nhưng, ngay câu hỏi đầu tiên, không ít người đã phải dùng sự trợ giúp. Câu đầu tiên của chương trình tối 13.4 là thành ngữ quá quen thuộc “Rối như...” với đáp án đúng là “canh hẹ” một bạn trẻ tốt nghiệp đại học, vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của khán giả. Nhưng có đến hơn 10% khán giả sai.

Trong các trợ giúp của chương trình cho người chơi, gọi điện cho người thân lại thường không cho được kết quả đúng, hoặc phần lớn không trả lời vì không biết. Điều đó không chỉ do thời lượng hỏi – đáp chỉ có 30 giây. Ba người xung phong tư vấn cũng có khi sai cả ba. Điều lạ là có người không chắc về điều họ biết, nhưng vẫn xông lên, để giới thiệu bản thân rồi trợ giúp... sai. Và nói như người dẫn chương trình có tên tuổi Lại Văn Sâm thì ngay cả số đông khán giả rất nhiều lần đã sai.

Đành rằng sai sót, nhầm lẫn cũng là một phần của con người. Không thể có người nào không bao giờ sai, không bao giờ nhầm lẫn. Ngay cả số đông cũng vậy, có khi một người đúng hơn cả đám đông là thế. Tuy nhiên, có lẽ người dẫn chương trình không được hoặc không nên sai.

Cũng trong buổi tối 13.4, ông Lại Văn Sâm khi đưa ra đáp án về tác phẩm “Con trâu” là của ai trong số 4 nhà văn: Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, Lê Lựu và Nguyễn Văn Bổng, đã nói đúng là Nguyễn Văn Bổng. Tuy nhiên, ông Sâm lại nói đây là cuốn tiểu thuyết viết về phong trào hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc (hồi cuối những năm 50, đầu 60 của thế kỷ trước).

Điều này sai hoàn toàn. Cần phải nói rằng, cũng có một cuốn tiểu thuyết “Con trâu” khác viết sớm hơn, xuất bản trước cách mạng Tháng Tám của nhà văn Trần Tiêu (1899 – 1954). Trở lại “Con trâu” trong 4 nhà văn nêu trên thì đương nhiên là của Nguyễn Văn Bổng (1921 – 2001), xuất bản năm 1952, được giải thưởng Phạm Văn Đồng (giải trao ở miền Trung Trung Bộ) và sau đó đoạt giải Hội Văn nghệ VN (1954 – 1955). Cuốn sách đã được đưa vào trích giảng văn học mà thế hệ trên dưới 50 tuổi một chút nếu có đến trường học ở miền Bắc hẳn đã từng được biết. Và đương nhiên, cuốn tiểu thuyết không thể dính dáng gì đến phong trào hợp tác xã ở miền Bắc.
 
Điều này không phải lỗi của ông Lại Văn Sâm, vì ông đọc đáp án của người khác soạn. Đáng tiếc thay người biên soạn câu hỏi đã quá tự tin không tra cứu để có đáp án chính xác như yêu cầu đặt ra. Vâng, lại học cách ông Lại Văn Sâm hay dùng từ này, rằng, ai cũng có thể sai; người thân, tổ tư vấn, khán giả (số đông) và nay là cả người làm đáp án câu hỏi cho chương trình.

                                                                               Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục