Tối nay, Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 và Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII chính thức diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng - TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với chương trình nghệ thuật tổng hợp mang tên Linh thiêng đất Tổ Hùng Vương.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 tổ chức với quy mô quốc gia được xem là một hoạt động mở màn cho năm Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. So với các kỳ tổ chức trước đây, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010 có nhiều nét nổi bật. Trước hết, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 được tổ chức với quy mô quốc gia kéo dài nhất từ trước tới nay. Người Việt hẳn ai cũng nhớ câu: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba” nhưng trong năm 2010 trọng đại của cả nước, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 sẽ kéo dài từ 1 đến 10.3 năm Canh Dần, tức từ 14 - 23.4.2010.

Không gian tổ chức của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 cũng  được mở rộng  với nhiều hoạt động trải dài từ Đền Hùng đến Bạch Hạc và nhiều địa điểm khác trong thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 gắn với Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII. Vì thế,  số tỉnh, thành tham gia cũng thuộc vào loại kỷ lục với 8 tỉnh góp giỗ, 9 tỉnh vùng Đông Bắc và 3 tỉnh trong chương trình Về nguồn...

Lễ khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 gắn với khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII nên chương trình nghệ thuật Linh thiêng đất Tổ Hùng Vương được chuẩn bị hết sức chu đáo,  hoành tráng mang tính sử thi nghệ thuật kết hợp giữa ca múa nhạc và hoạt cảnh sân khấu đặc trưng văn hóa VN do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc (tối 29 tháng 2 Canh Dần)

Chương trình nghệ thuật gồm 5 chương: Dòng máu Lạc Hồng, Nước Văn Lang, Hạt lúa Vua Hùng, Từ Kinh đô Văn Lang tới Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, Từ Vua Hùng đến thời đại Hồ Chí Minh do NSND Phạm Thị Thành viết kịch bản văn học, NSƯT Vũ Hải chuyển thể kịch bản sân khấu và NSND Lê Hùng làm Tổng đạo diễn.

Những ngày qua, 700 diễn viên chuyên nghiệp đến từ Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Kịch VN, Trường Múa VN, Liên đoàn Xiếc VN... cùng khoảng 400 nghệ sĩ, nghệ nhân tỉnh Phú Thọ miệt mài tập luyện, khớp nối để tạo nên “bữa đại tiệc” mở màn cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010.

Dưới chân núi Nghĩa Lĩnh, sân khấu Trung tâm lễ hội được dựng lên với hình ảnh cổng Đền Hùng hiện lên sừng sững, uy nghiêm. Phía sau là những rặng cây cao như một khu rừng chen lẫn lá cọ xanh mướt.  Xem Linh thiêng đất Tổ Hùng Vương (được truyền hình trực tiếp),  khán giả cả nước  được thưởng thức nét  độc đáo của Hát Xoan-  Di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của dân tộc đang đệ trình UNESCO ghi vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 đã sẵn sàng cho ngày hội lớn dự kiến sẽ đón khoảng hơn 5 triệu lượt người khắp cả nước và nước ngoài hành hương về miền đất Tổ đợt này.

Các hạng mục tu bổ tôn tạo các công trình kiến trúc thờ tự các Vua Hùng tổng thể đã hoàn thành bước đầu. Đền Thượng, Đền Trung, Đền Giếng...  đã khang trang, bề thế chờ Quốc lễ.

Du khách về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo của 32 nhà điêu khắc quốc tế và trong nước được đặt tại khu vực  Đền Hùng sau Trại sáng tác điêu khắc quốc tế được tổ chức tại Phú Thọ trước đó.

Hàng loạt hoạt động, chương trình VHTTDL cũng đã sẵn sàng cho Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010. Trước lễ khai mạc,  từ sáng sớm hàng loạt nghệ sĩ, nghệ nhân dân gian đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước cùng nhau diễu hành Biểu dương lực lượng văn hóa dân gian – văn hóa Hùng Vương hội tụ tỏa sáng.

Cùng ngày,  Bảo tàng Hùng Vương bề thế, trang trọng cũng sẽ được chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Du khách thập phương đến với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 và Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII có thể thưởng thức nhiều hoạt động, sự kiện VHTTDL hấp dẫn khác như Triển lãm ảnh Các vùng kinh đô VN, Triển lãm ảnh Giỗ Tổ Hùng Vương xưa và nay, Triển lãm các tác phẩm tranh thờ dân gian, hội họa các dân tộc vùng Đông Bắc, Trình diễn màn sử thi võ thuật Hào khí đất Việt, Hội trại văn hóa, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các dân tộc vùng Đông Bắc...

Tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2010 và Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VII, sẽ có 3 chương trình nghệ thuật được truyền và phát sóng trực tiếp trên VTV và VOV là Linh thiêng đất Tổ Hùng Vương, Kinh đô Văn Lang - Thăng Long- Hà Nội ngàn năm tỏa sáng (tối 21.4.2010 tức 8.3 năm Canh Dần) và Cầu truyền hình Nối vòng tay nhân ái (tối 22.4.2010 tức 9.3 năm Canh Dần).

Theo Báo Văn Hóa

 

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục