Đầu tháng tư, Hoa hậu ríu rít khoe mỗi sáng bỏ ba tiếng rưỡi luyện tiếng Anh, đã lại đăng ký học khoá đào tạo giám đốc kinh doanh ở trường PACE, học xong, sẽ học thêm lớp giám đốc điều hành chuyên nghiệp.

Hoa hậu tất bật nạp kiến thức chuẩn bị cho một chuyến du học ngành quản trị kinh doanh có thể là ở Singapore. “Thời gian dành cho học tập là một khoảng lặng cần thiết sau khi tôi hoàn thành chỉ tiêu nghệ thuật của mình: Tham gia hai phim trong một năm.

Tôi không muốn cùng một lúc tham gia nhiều phim vì sợ cho ra những nhân vật mờ nhạt, vì sợ dễ rơi vào tình cảnh dễ nhầm lẫn: Chưa bỏ hết tâm lý nhân vật của phim này đã chuyển sang nhân vật của phim khác. Có kiến thức về quản trị kinh doanh, biết đâu, tôi sẽ tham gia lĩnh vực sản xuất phim…”, Cao Thuỳ Dương cười tươi hai con mắt nâu như hạt hạnh nhân.


Ngoài đời, Cao Thuỳ Dương nhí nhảnh, hồn nhiên hơn nhiều so với cái tuổi thật 23, lại càng trẻ hơn so với nhân vật cô Thiên Kim trong “Chuyện tình đảo ngọc”. Vai đầu chạm ngõ phim truyền hình của Hoa hậu là cô Thiên Kim xinh đẹp, nhiều mưu mô thủ đoạn, cuối cùng sám hối bằng cách lên chùa đi tu. “Tôi thì tu tại tâm thôi”, Hoa hậu nói.

Ngay sau phim CTĐN, Cao Thuỳ Dương lại được mời đóng vai chính - Thạch Thảo trong phim “Định mệnh” của ĐD Trần Cảnh Đôn - một vai nhiều đất cho cô thể hiện. Đáng lưu ý là vài cảnh Thạch Thảo ra đòn thế Vovinam. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn khen ngợi, Hoa hậu có khả năng thành công trong phim võ thuật.

Trong một kịch bản mới, ĐD Trần Cảnh Đôn có vai dành riêng cho Cao Thuỳ Dương thể hiện khả năng đánh võ của mình. So sánh hai vai, Cao Thuỳ Dương thích vai Thạch Thảo hơn bởi tính cách biết vươn lên trong cuộc sống, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng được hưởng hạnh phúc. Kinh nghiệm tham gia phim ảnh của cô là chọn phim phù hợp, đọc kỹ kịch bản, âm thầm “kiểm tra” thông tin về êkíp làm phim trước khi nhận lời…

Phim “Định mệnh”.


Tập luyện Vovinam tới mức đạt được đai Vàng, đoạt Huy chương Bạc vô địch trẻ giải quốc gia Vovinam năm 2004, lý ra Cao Thuỳ Dương đã trở thành huấn luyện viên Vovinam, nhưng cô đã rẽ sang ngả tham gia các hoạt động văn hoá giải trí: Là người mẫu của Cty Elite, đóng phim, diễn thời trang…

Sắp tới, tháng 6, là một vài dự án mới trong lĩnh vực giải trí. “Qua mấy năm, cô thấy mình bước hay “sa” chân vào con đường làm nghệ thuật?” - Cao Thuỳ Dương thẳng thắn: “Tôi bước vào con đường nghệ thuật một cách có chủ đích, tôi nghĩ, mình là người biết kiểm soát được suy nghĩ, mơ ước của mình. Tôi đang mở dần từng cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên là học thức. Quan trọng nhất, tôi hướng đến một vẻ đẹp toàn diện, muốn trở thành một người đẹp có tri thức”.

Gần ba năm một mình tự lập, vươn lên và bắt đầu gặt hái chút thành công ở Sài Gòn, sống ở Sài Gòn “tung tăng như cá trong nước”, bởi quan điểm sống của cô Hoa hậu Tài năng thể thao (Hà Nội năm 2007) Cao Thuỳ Dương rất giản dị, rành mạch: “Biết thích nghi với môi trường”.

                                                                            Theo Báo Laodong

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục