Không ai phản đối chuyện một người trẻ muốn trở thành người “đa năng”, nhưng nếu năng động mà không có mục tiêu cụ thể nào được định hình theo kiểu “nhạc nào cũng nhảy” thì e khó có thể đạt đến tầm chuyên nghiệp.

 

Cơn lốc MC từ người nổi tiếng

Mô tả ảnh.
Hoa hậu Thuỳ Lâm làm MC Bài hát Việt

Phi Thanh Vân làm MC (người dẫn chương trình) ca nhạc, siêu mẫu Đức Tiến làm MC ca nhạc, Tuấn Hưng, Lương Mạnh Hải, Ngọc Oanh, Bình Minh làm MC… là những thông tin không còn xa lạ với bạn đọc hiện nay. Khi gọi tên một người nổi tiếng, ngoài danh hiệu ca sĩ, còn phải thêm vào nào diễn viên kiêm MC… cho đúng “tính chất nghề nghiệp”.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, nghề MC bỗng dưng trở thành mảnh đất béo bở cho rất nhiều người, từ hoa hậu đến hoa khôi, từ người nổi tiếng đến giới trẻ ưa thích sự nổi tiếng. Nhu cầu MC là chuyện hết sức bình thường trong thời đại bùng nổ các kênh truyền hình, gameshow và vô số những event khác.

Vấn đề là dường như các nhà tổ chức tin rằng chỉ cần MC là một người nổi tiếng đang thu hút dự chú ý của công chúng thì chương trình đó sẽ thành công. Họ mặc cho khán giả chê bai, la ó về cái sự dẫn “vô duyên” hết mức của một người đẹp nào đó. Thực tế, nước cờ ấy lại phản tác dụng.

Ca sĩ Bảo Thy đã phải nhanh chóng rút “tay trái” về để bảo toàn hình ảnh của mình trên các sàn diễn âm nhạc. Hay có những người đẹp được khán giả nhớ tới không phải bởi hào quang sắc đẹp mà bởi những câu hỏi hớ hênh vô cùng “ngộ nghĩnh”. Hay có cô hoa hậu vì nói dở quá mà đạo diễn không cho dẫn nữa, chỉ đứng trên sân khấu cho … đẹp đội hình.

Sự “nuông chiều” MC chỉ vì đó là người đẹp, người có ảnh hưởng tới công chúng, nhiều khi đã làm ảnh hưởng đến chương trình đã được cả ekíp dày công chuẩn bị, quả là đáng chê trách.

Nhiều ý kiến cho rằng, nghề MC bây giờ mang tính thị trường nhiều hơn và dường như những chuẩn mực riêng của một người dẫn chương trình đang bị hòa tan trong nhiều yếu tố cần nhưng không phải là tất cả.

Thiếu đào tạo bài bản và "tham lam"

Dạo một vòng quanh google, gõ từ khoá nào liên quan đến MC, kết quả trả về đầy rẫy những quảng cáo rầm rộ về những khoá đào tạo MC chuyên nghiệp. Những lớp học này rộ lên thu hút rất đông giới trẻ. Tiêu chí tuyển dụng một MC là : ngoại hình khá, khả năng nói lưu loát, không bị ngọng, ưu tiên ứng viên đã qua đào tạo các khoá MC…

 

th
Các MC trẻ thường có xu hướng lấn sân sang lĩnh vực khác

Có thể thấy một thực tế là ở Việt Nam, trong giới MC có rất ít người được đào tạo bài bản và xây dựng được thương hiệu cho chính mình. Đa phần người làm MC được "góp nhặt"  từ nhiều nguồn khác nhau, như các cuộc thi tìm người dẫn chương trình, thi hoa khôi… các ca sĩ trẻ đang nổi đình nổi đám, siêu mẫu chân dài, diễn viên, nghệ sĩ hài…

Missteen Huyền Trang trong vai trò MC
Miss teen Huyền Trang trong vai trò MC

Một MC trẻ khi được phỏng vấn lý do đến với nghề đã trả lời hết sức hồn nhiên: muốn thử sức xem mình có năng khiếu gì không? Hay có nhiều MC trẻ mới tạo dựng được hình ảnh của mình trong lòng khán giả nhưng đã vội tham lam, lấn sân sang PR, ca nhạc, diễn viên, kinh doanh giải trí với mong muốn thử mỗi chỗ một chút.

Không ai phản đối chuyện một người trẻ muốn trở thành người “đa năng”, năng động nhưng nếu không có mục tiêu cụ thể nào được định hình mà  “nhạc nào cũng nhảy” thì e khó có thể đạt đến tầm chuyên nghiệp.

Thiết nghĩ, để có được những MC chuyên nghiệp thì sự chọn lọc khắt khe là vô cùng cần thiết. Tức là người tổ chức chương trình, đạo diễn cũng phải chuyên nghiệp trong lựa chọn MC. Chuyên nghiệp từ cách nghĩ và cách sử dụng MC trong các chương trình

 

                                                                        Theo VietNamnet

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục