Thí sinh Lưu Hồng Quang tại vòng chung kết bảng C.

Thí sinh Lưu Hồng Quang tại vòng chung kết bảng C.

Theo kết quả được công bố trên trang thông tin điện tử của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày 12/9, các thí sinh của nước chủ nhà Việt Nam đã không giành được giải nhất nào tại Cuộc thi piano quốc tế lần thứ nhất.

Ở bảng A dành cho các thí sinh từ 10-13 tuổi, giải nhất có phần thưởng trị giá 1.000 USD đã thuộc về thí sinh Kiroki Yukine của Nhật Bản. Thí sinh này còn giành được giải thưởng “Thí sinh biểu diễn nhạc Chopin hay nhất” của tổ chức Nhịp cầu Âm nhạc Tương lai (Nhật Bản).

Hai giải nhì trị giá 500 USD thuộc về Đỗ Hoàng Linh Chi của Việt Nam và Vũ Đức Mạnh Vincent đến từ Canada.

Thí sinh Bùi Vũ Nguyệt Minh được trao tặng học bổng Đặng Thái Sơn trị giá 1.000 USD.

Hội Nhạc sỹ Việt Nam cũng trao giải thưởng Thí sinh triển vọng nhất bảng A cho em Bùi Khánh Linh.

Ở bảng B dành cho các thí sinh từ 14-17 tuổi, không có giải nhất. Ba giải nhì, mỗi giải trị giá 800 USD thuộc về các thí sinh Trần Viết Bảo, Lưu Đức Anh của Việt Nam và Montesclaros Ma Regina của Philippines.

Thí sinh Trần Viết Bảo còn giành được giải “Thí sinh biểu diễn thể loại Nocture (dạ khúc) hay nhất” do Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao tặng.

Thí sinh Nguyễn Lê Bình Anh giành giải ba và được tặng học bổng Đặng Thái Sơn.

Ở bảng C, thí sinh Lưu Hồng Quang của Việt Nam chỉ giành được giải ba trị giá 800 USD cùng với thí sinh Shih Wei Chen của Đài Loan (Trung Quốc).

Lưu Hồng Quang còn được tặng học bổng Đặng Thái Sơn.

Giải nhất trị giá 2000 USD của bảng C đã thuộc về thí sinh Kim Kyung Hoon của Hàn Quốc. Thí sinh này còn được Hội Nhạc sỹ Việt Nam trao giải “Thí sinh biểu diễn âm nhạc thế kỷ XX hay nhất” và tổ chức Nhịp cầu âm nhạc tương lai (Nhật Bản) tặng giải thưởng “Thí sinh biểu diễn nhạc Chopin hay nhất”.

Tối 13/9, gala trao giải và biểu diễn của các thí sinh đoạt giải sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội./.

                                                                                        Theo TTXVN

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục