Dàn hợp xướng của sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM cùng nhóm múa biểu diễn bài “Du kích sông Thao”.

Dàn hợp xướng của sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM cùng nhóm múa biểu diễn bài “Du kích sông Thao”.

Ông Vương Duy Biên, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ VH-TT-DL, cho biết đã hoàn tất việc chuẩn bị một vở diễn và 2 chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Vở diễn đặc biệt được trình diễn phục vụ Đại hội Đảng là vở “Những vần thơ thép” của tác giả tiến sĩ Trần Đình Ngôn, đạo diễn NSƯT Bùi Đắc Sừ. Vở diễn lấy bối cảnh là những nhà lao mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng qua, những người bạn tù, những viên cai ngục mà Người từng tiếp xúc, nỗi cơ cực của người dân Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch cầm quyền mà Người được chứng kiến để xây dựng thành vở chèo với nhiều tuyến nhân vật, trong đó Hồ Chí Minh là nhân vật chính nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực của lịch sử…

Đây là vở diễn được đánh giá cao về chuyên môn, nghệ thuật và đoạt nhiều giải thưởng sân khấu. Bên cạnh đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đã chỉ đạo xây dựng hai chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân dịp này. Chương trình đầu tiên mang tên “Như hoa hướng dương”, dự kiến diễn ra tối 16-1, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. “Như hoa hướng dương” có sự tham gia của gần 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Dàn hợp xướng của sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM cùng nhóm múa biểu diễn bài “Du kích sông Thao”. Ảnh: AN DUNG

Đêm diễn thứ 2 và cũng là đêm dạ hội chào mừng sẽ diễn ra vào tối 19-1 với tên gọi “Sáng mãi niềm tin yêu Đảng”. Chương trình có ý nghĩa khơi dậy lòng tự hào cho mọi thế hệ về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, góp phần động viên, khích lệ đồng bào chiến sĩ cả nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia chương trình sẽ có hàng ngàn nghệ sĩ cùng các bạn trẻ… Một sân khấu lớn sẽ được thiết kế với không gian 3 chiều gồm 3 tầng bậc dựng ngay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Tối 10-1, tại Nhà hát thành phố, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ GD-ĐT và UBND TPHCM tổ chức khai mạc liên hoan hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng”. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2011).

Tham gia liên hoan hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng” có gần 1.000 diễn viên là sinh viên, học sinh các trường học ĐH, CĐ, Nhà Thiếu nhi TPHCM… Các diễn viên trẻ đầy nhiệt huyết đã chung sức tạo nên một không gian âm nhạc truyền thống cách mạng hào hùng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước Việt Nam anh hùng.

 

                                                                                     Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục