Một cảnh trong phim “Cánh đồng bất tận”.

Một cảnh trong phim “Cánh đồng bất tận”.

Hôm qua (23-2), chương trình Ngày Điện ảnh Việt Nam 2011 và Giải thưởng Cánh diều 2010 (diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến 13-3) đã được Hội Điện ảnh Việt Nam công bố với một số nét mới.


 

11 phim truyện nhựa dự Cánh diều 2010
Năm nay, phim truyện nhựa (thể loại được công chúng quan tâm nhiều nhất) sẽ dự giải với 11 đại diện, nhiều hơn năm 2009. Danh sách này hội tụ khá đầy đủ những tên phim gây ấn tượng cũng như xôn xao trong làng điện ảnh năm qua như "Long thành cầm giả ca", "Cánh đồng bất tận", "Khát vọng Thăng Long", "Tây Sơn hào kiệt", "Vượt qua bến Thượng Hải", "Giao lộ định mệnh"… Có thể thấy ở đây những phim đã giành giải tại LHP quốc tế Việt Nam lần thứ I, phim được đầu tư công phu về lãnh tụ, phim về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, phim giải trí tết thắng lợi về doanh thu… Nhà sản xuất cũng như đạo diễn các phim dự giải cũng rất đa dạng, từ các đơn vị làm phim nhà nước cho đến hãng phim tư nhân, từ đạo diễn trong nước cho đến các đạo diễn Việt kiều. Tất cả phản ánh tương đối sinh động diện mạo điện ảnh nước nhà thời gian gần đây.

Tiêu chí xét giải cao nhất vẫn là tính nhân văn cũng như khả năng thuyết phục người xem bằng ngôn ngữ điện ảnh. Năm nay, cơ cấu giải có thay đổi: giải khuyến khích sẽ được nhận "bằng khen" và  giải Báo chí - phê bình điện ảnh (độc lập với giải Cánh diều) cho phim truyện nhựa xuất sắc được tổ chức trở lại sau một năm gián đoạn.

Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cũng cho biết: Năm nay, phim ngắn sẽ tranh giải Cánh diều với 41 đại diện. Trước đó (từ năm 2003), giải này tổ chức độc lập, người dự thi chủ yếu là bạn trẻ tại các trường điện ảnh TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Để người Việt xem nhiều phim Việt
Đây là năm thứ hai Ngày Điện ảnh Việt Nam (15-3) được tổ chức, các hoạt động vẫn tập trung vào chiếu phim, giao lưu, về nguồn, hội thảo… nhằm cổ vũ người Việt đến với điện ảnh Việt.

Có thể kể đến việc trình chiếu (miễn phí) các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu qua các thời kỳ tại các rạp Tháng Tám, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Viện Phim Việt Nam, Hãng phim Tài liệu - Khoa học TƯ từ ngày 12 đến 14-3. Không chỉ là phim mà là câu chuyện đất nước, con người, chuyện điện ảnh một thời của đất nước như "Chị Dậu", "Thung lũng hoang vắng", "Đời cát", "Thương nhớ đồng quê", "Mùa gió chướng", "Hạt lúa vành đai", "Những cô gái Ngư Thủy" và mới nhất là "Nhìn ra biển cả".

Dịp này, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng in chuyển sang đĩa hình DVD các phim truyện nhựa và tài liệu của cố NSND Nguyễn Văn Thông, Trần Vũ và Nguyễn Ngọc Quỳnh phục vụ công chúng; tổ chức chuyến đi về nguồn từ TP Hồ Chí Minh về điện ảnh Bưng Biền tại huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (ngày 11-3). Bên cạnh đó là hội thảo "Điện ảnh phản ánh hiện thực cuộc sống" (từ ngày 11 đến 12-3 tại TP Hồ Chí Minh).
 

Phim dự giải Cánh diều 2010

Phim truyện nhựa: 11 phim gồm “Tây Sơn hào kiệt” (Hãng phim Lý Huỳnh), “Hoa đào” (Công ty cổ phần Phim truyện I), “Vũ điệu đam mê” (Hãng phim truyện Việt Nam), “Vượt qua bến Thượng Hải” (Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam), “Long thành cầm giả ca” (Hãng phim Giải phóng), “Khát vọng Thăng Long” (Công ty cổ phần Kỷ Nguyên Sáng), “Nhìn ra biển cả” (Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam), “Cô dâu đại chiến”, “Cánh đồng bất tận” (Công ty TNHH BHD và Hãng phim Việt), “Thiên sứ..99” (Hãng phim Phước Sang), “Giao lộ định mệnh” (Saga Film và Star Media Group). Phim truyện video: 19 phim. Phim ngắn: 41 phim. Phim hoạt hình: 9 phim. Phim tài liệu: 7 phim nhựa, 30 phim video. Phim khoa học: 5 phim. Công trình nghiên cứu LLPB: 4 tác phẩm.

Lễ khai mạc Ngày Điện ảnh Việt Nam 2011 và trao giải Cánh diều 2010 diễn ra vào 20h ngày 13-3 tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTV4.
Hà Dương

 

 

                                                                              Theo HaNoiMoi

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục