Theo Ban tổ chức, Festival Diều Quốc tế lần 3 sẽ được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 7 đến 11 tháng 4 năm 2011. Dự kiến sẽ có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự

Ban tổ chức Festival Diều Quốc tế lần 3 đã mời được khoảng 120 nghệ nhân đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Việc lựa chọn địa điểm cho ngày khai mạc, địa điểm biểu diễn diều tự do, đêm vũ hội công diễn nghệ thuật thả diều, cùng với vận động tài trợ cho festival cũng đã cơ bản hoàn tất. Theo đó, ngày 8 tháng 4 sẽ diễn ra cuộc họp khai mạc và phổ biến nội dung các hoạt động trong khuôn khổ Festival Diều Quốc tế lần 3. Đêm vũ hội diều được tổ chức tại Khu du lịch Paradise vào tối ngày hôm sau (9/3).

Trong thời gian diễn ra festival, sẽ có phần triển lãm, giới thiệu diều của các đoàn tham dự, biểu diễn diều tự do trên suốt chiều dài Bãi Sau từ Khu du lịch Biển Đông đến Vungtau Intourco phục vụ người dân và du khách. Hiện nay, các đơn vị liên quan đang tích cực lên kế hoạch cụ thể để đảm bảo cho một kỳ festiva thành công. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang khẩn trương xây dựng kịch bản cho từng ngày diễn ra festival, cùng với đó là kế hoạch tuyên truyền, quảng bá cho lễ hội và tiềm năng du lịch của tỉnh. Hiệp hội Du lịch phối hợp với các sở, ngành tổ chức công tác lễ tân, nơi ăn nghỉ cho thành viên các đoàn, an ninh trật tự, tình hình thời tiết trước và trong những ngày diễn ra festival.

Tháng 3 năm 2010, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã tổ chức thành công Festival Diều quốc tế lần 2 với chủ đề “Huyền thoại - Ngàn năm”. Festival này đã có 69 nghệ nhân diều quốc tế đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 70 nghệ nhân diều trong nước tham gia trình diễn với hơn 300 con diều thuộc nhiều chủng loại, thu hút hàng chục ngàn du khách đến xem.

Đoàn diều Việt Nam gồm 4 đội diều, đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam và đội diều tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự Festival Diều quốc tế lần 2. Các nghệ nhân diều đã trình diễn nhiều loại hình diều truyền thống và hiện đại độc đáo như: Bộ sưu tập diều sáo (miền Bắc), diều Huế truyền thống (miền Trung), diều hiện đại, khổng lồ được làm theo nguyên tắc khí động học (miền Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu) gây ấn tượng mạnh đến khách tham quan du lịch trong nước và quốc tế./..

                                                                         Theo Báo ĐCSVN

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục