Nhà văn hóa xóm Chiềng Châu xã Chiềng Châu (Mai Châu) trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại địa phương.

Nhà văn hóa xóm Chiềng Châu xã Chiềng Châu (Mai Châu) trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại địa phương.

(HBĐT) - Nghị quyết số 17-NQ/2004/HĐND-14, ngày 22/7/2004 của HĐND tỉnh về việc thực hiện chương trình xây dựng nhà văn hoá xóm, bản giai đoạn 2005-2010 được ban hành đã tạo nền tảng cho phong trào xây dựng nhà văn hóa thôn, bản ở tỉnh ta phát triển sâu rộng. Tiếp đó, Đề án xây dựng nhà văn hóa xóm, bản giai đoạn 2005-2010 được UBND tỉnh phê duyệt với những nội dung cụ thể tạo động lực cho việc triển khai ở cơ sở.

 

Theo Đề án, mỗi nhà văn hóa được xây dựng có khuôn viên, sân tập luyện thể thao, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ... Tùy từng địa bàn  dân cư, diện tích tổng thể của nhà văn hóa tối thiểu từ 50-300 m2, mức hỗ trợ của Nhà nước từ 12-20 triệu đồng/nhà văn hóa, còn lại là nguồn vốn của nhân dân đóng góp. Hàng năm, ngân sách tỉnh đầu tư khoảng từ 3,7 - 4 tỉ đồng cho xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh đã có 72% số xóm, bản, KDC xây dựng được nhà văn hóa với hơn 1.400 nhà được cải tạo, xây dựng mới. Tổng nguồn vốn đầu tư trên 88 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 22 tỉ đồng, nguồn vốn trong nhân dân trên 66 tỉ đồng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân cần có điểm để tổ chức các hoạt động học tập, sinh hoạt cộng đồng, việc xây dựng nhà văn hoá xóm, bản đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Do đặc điểm của từng địa phương, nhà văn hóa được xây dựng đa dạng theo kiến trúc nhà sàn hoặc nhà xây, giá trị của mỗi ngôi nhà cũng khác nhau, có nhà vài chục triệu đồng nhưng cũng có nhà lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong đó, đáng kể là đã thể hiện được tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng trong xây dựng nhà văn hóa. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua đã có những nhà văn hoá được xây dựng với trị giá hàng trăm triệu đồng mà phần lớn nguồn vốn được huy động trong nhân dân như: nhà văn hoá bản Văn, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) trị giá gần 260 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 16 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 240 triệu đồng; nhà văn hoá xóm Chiềng, xã Liên Vũ (Lạc Sơn) trị giá trên 430 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 420 triệu đồng; nhà văn hóa phố Đoàn Kết, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) ban đầu dự kiến phải đóng góp xây dựng trong 3 năm mới hoàn thành nhưng chưa đầy một năm công trình cùng đầy đủ trang thiết bị đã được đưa vào sử dụng với tổng trị giá 230 triệu đồng, hoàn toàn do nhân dân đóng góp.

 

Thông qua các hoạt động của nhà văn hóa tạo điều kiện cho nhân dân gặp gỡ giao lưu văn hóa, văn nghệ, tập luyện, thi đấu thể thao, tiếp nhận thông tin chính sách pháp luật, chuyển giao công nghệ khoa học ứng dụng vào sản xuất, đời sống... Nhà văn hóa cũng là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần thực hiện có hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tác động tích cực đến nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao dân trí, xóa đói - giảm nghèo, giữ vững ANCT-TTATXH, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

 

                                                                                         Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục