Khách tham quan Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”.

Khách tham quan Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức đã được khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) vào chiều 11-5. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm.

 

Triển lãm là hoạt động thiết thực trong chương trình hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2011) và kỷ niệm 121 năm ngày sinh của Người.

Khách tham quan Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”. Ảnh: N.ANH

Với gần 200 tài liệu và hiện vật, trong đó, có một số tài liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố, Triển lãm giới thiệu khái quát về quá trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự khẳng định của Người: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Triển lãm cũng tập trung thể hiện vai trò của Người trong việc xây dựng các nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; những đóng góp quan trọng của Người vào cuộc đấu tranh chung các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Triển lãm cũng dành một phần quan trọng giới thiệu về quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nguyện mãi đi theo con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn; những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

* Sáng 11-5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM đã tổ chức hội thi thuyết minh, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi là cán bộ viên chức bảo tàng, di tích lưu niệm, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các tỉnh thành phía Nam, giáo viên và học viên các trường học tại TPHCM. Ban tổ chức chọn 16 bài xuất sắc nhất trong số 65 bài tham gia thuyết trình.

Kết quả, thí sinh Văn Thị Kim Hưng (ảnh, thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận) đã giành giải nhất với phần thuyết trình “Quá trình xây dựng, trùng tu và phát huy giá trị khu di tích Dục Thanh - Phan Thiết”. Hai giải nhì thuộc về thí sinh Trần Bích Ngà (Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM) và La Mộng Linh (Bảo tàng tỉnh Cà Mau). Giải nhất tập thể: Bảo tàng tỉnh Cà Mau.

Đây là cơ hội trao đổi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ thuyết minh viên và giáo viên, giáo dục truyền thống, khích lệ các bạn trẻ phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

                                                                                      Theo SGGP

 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục