Tin đồn BNHV 2011 bị thí sinh kiện 2 lần và có thể phải dừng bước xuất hiện từ đâu?

Tin đồn BNHV 2011 bị thí sinh kiện 2 lần và có thể phải dừng bước xuất hiện từ đâu?

Mới đây thông tin từ một bài viết trên một tờ báo điện tử về việc xuất hiện tin đồn một thí sinh đâm đơn kiện Bước nhảy hoàn vũ và có thể khiến cuộc thi này phải dừng bước tỏ ra rất thiếu căn cứ và sức thuyết phục.

 

Trong bài viết được đặt tựa "Bị thí sinh đâm đơn kiện, Bước nhảy hoàn vũ phải dừng?" tờ báo điện tử này cho hay: "Mấy ngày trước xuất hiện tin đồn, có một thí sinh trong cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ lần 2 đâm đơn kiện kết quả cuộc thi không trung thực và cuộc thi sẽ phải tạm ngừng. Bên cạnh đó, game show "Đồ rê mí" tối 12/6 lại được phát sóng vào đúng khung giờ trên VTV3 khiến rất nhiều người cho rằng đã hết cơ hội xem tường thuật trực tiếp Bước nhảy hoàn vũ vào 20h tối Chủ nhật hàng tuần".

Sau khi phóng viên VietNamNet kiểm tra lại "tin đồn" này với công cụ tìm kiếm Google bằng các từ khóa "Bước nhảy Hoàn vũ", "BNHV", "kiện", "thí sinh", không hề thấy một kết quả truy vấn nào về nguồn gốc nơi xuất hiện cái gọi là "tin - đồn". Phải chăng từ cách đây vài ngày tin đồn này đã chỉ lan đi dưới hình thức truyền miệng và không có bất cứ một trao đổi nào trên internet được ghi nhận lại?

Sẽ thật mỉa mai, nếu như cái-gọi-là-tin-đồn xuất hiện từ chính nội bộ tờ báo đã đăng tải bài viết?


Tờ báo điện tử này cho biết thêm: "Không để cho khán giả yêu thích Bước nhảy hoàn vũ phải hoang mang, Ban tổ chức cuộc thi đã chính thức lên tiếng thông báo về một vài thay đổi của cuộc thi......Ban tổ chức hy vọng, sự thay đổi nhỏ này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của khán giả truyền hình dành cho Bước nhảy hoàn vũ suốt thời gian qua."

Cách diễn đạt trên tiếp tục gây ngạc nhiên, bởi các phóng viên theo dõi cuộc thi hẳn ai cũng biết vào thời điểm trước các đêm diễn đại diện BTC thường gửi thông tin chi tiết về sự tham gia của ca sĩ khách mời, vũ điệu thi, thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện... Các thông tin về đêm thi thứ 8 sẽ diễn ra tại Vũng Tàu như bài viết trên đề cập đều được trích trong file thông tin gửi báo chí của BTC vừa gửi. Ở phiên bản đầy đủ, các file thông tin này đều bình thường so với các tuần thi trước, không có bất kì một thông điệp mang tính "đính chính" hay "lên tiếng xử lý khủng hoảng" nào.


Thông tin về việc BNHV tạm biệt khán giả Hà Nội đã được thông báo từ tuần thi trước

Sau khi bài viết "tin đồn đâm đơn kiện" lên trang, trả lời phóng viên VietNamNet, đại diện BTC cuộc thi BNHV cho biết  họ rất bất ngờ bởi không hề nhận được một đơn kiện nào cũng như ekip thực hiện chưa từng nghe phong thanh có thí sinh kiện BTC cuộc thi. Về việc đổi giờ phát sóng,  đại diện công ty Cát Tiên Sa chia sẻ do lượng thí sinh còn lại chỉ có 5 người nên thời lượng của chương trình sẽ ít hơn trước, ngoài ra việc đổi giờ phát sóng với game show "Đồ rê mí" đã được thỏa thuận từ trước với Đài truyền hình Việt Nam.

Cũng bởi hiện đang là gameshow nóng nhất showbiz Việt, nên BNHV liên tục nhận được những lời phê bình cũng như những thông tin trái chiều xung quanh cuộc thi, trong đó có thể thấy nhiều phê bình trở thành những nghi ngờ có phần thái quá. Như việc chấm điểm chênh lệch của BGK, "dìm hàng" thí sinh, câu chuyện Chí Anh - Khánh Thy hay kết quả bình chọn có vấn đề ... Âu cũng là hệ lụy của sự nổi tiếng thường luôn đi kèm với ánh hào quang mà công chúng trao tặng.

                                                                               Theo VnExpress



Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục