Với sự giúp đỡ của LLVT huyện, Trung đoàn 250, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đã huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân triển khai xây dựng làng bản văn hoá quốc phòng ở xóm Mon.

Với sự giúp đỡ của LLVT huyện, Trung đoàn 250, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đã huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân triển khai xây dựng làng bản văn hoá quốc phòng ở xóm Mon.

(HBĐT) - Ngày 16/6, tại xã Phúc Tiến, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng làng bản văn hóa quốc phòng huyện Kỳ Sơn tổ chức tọa đàm về xây dựng làng bản văn hóa quốc phòng. Dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, các đồng chí là Chính trị viên Ban CHQS 11 huyện, thành phố.

           

Tham dự buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận nêu rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề án, các bước triển khai, phát huy sức mạnh tổng hợp của LLVT, đơn vị quân đội chủ lực đứng chân trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và vận động quần chúng nhân dân tiến hành tổ chức lực lượng cùng với LLVT địa phương tham gia xây dựng các công trình như: đường giao thông, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, khơi thông kênh mương nội đồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình kinh tế, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng đã nhất trí quan điểm coi đây là mô hình hiệu quả trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, mô hình dân vận điển hình của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian qua.

           

Cũng trong chương trình tọa đàm, các đại biểu đã thăm quan thực tế mô hình xây dựng làng văn hóa quốc phòng xóm Mon, xã Phúc Tiến. Đây là đơn vị thứ 2 của huyện Kỳ Sơn triển khai xây dựng làng bản văn hóa quốc phòng. Với sự giúp đỡ của LLVT huyện, Trung đoàn 250 và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, LLVT xã Phúc Tiến đã tổ chức triển khai cải tạo, mở rộng, đổ bê tông 250 m đường giao thông, hỗ trợ xây dựng mới 9 nhà tiêu hợp vệ sinh, duy tu, sửa chữa nhà văn hóa xóm với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng.

                                                                                         

 

                                                                                      Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục