“Chọn áo đỏ đúng không?” có lẽ được xếp vào hàng “những câu nói hớ hênh nhất trong năm” khi nó đã trở thành ngòi nổ làm dấy lên nghi án dàn xếp kết quả của chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”.

Cặp đôi Xoay - Linh dừng bước tại
Cặp đôi Xoay - Linh dừng bước tại "Cặp đôi hoàn hảo" là do sắp đặt?
Cách đây ba tuần, câu chuyện “chương trình nào cũng bị dàn dựng kịch bản” đã từng được gợi mở đôi chút qua những chia sẻ hết sức thẳng thắn của người mẫu Hà Anh ngay sau khi cặp đôi của cô vừa phải nói lời chia tay chương trình “Cặp đôi hoàn hảo”. Khi đó, mặc dù thừa nhận rằng “yếu tố công minh trong các cuộc thi rất khó xác định”, nhưng Hà Anh cũng không dám hồ đồ khẳng định mười mươi về sự dàn dựng kia.
 
Khán giả thì cứ tha hồ suy đoán, cho đến khi một chi tiết - tạm gọi là bằng chứng - vừa mới “lộ diện” trong đêm thi gần đây nhất thì “nghi án” sắp đặt kết quả của chương trình mới càng trở nên xôn xao.
 
Cụ thể, sau khi công bố kết quả của tuần thứ 7, khi hai cặp đôi Quách Ngọc Ngoan - Ngọc Anh cùng GS Cù Trọng Xoay - Phương Linh rơi vào top nguy hiểm và chuẩn bị phải đấu loại trực tiếp, thì vô tình xen lẫn vào phần dẫn của MC Phan Anh và Thanh Ngọc, bỗng xuất hiện một giọng nữ được cho là giám khảo Siu Black thắc mắc: “Chọn áo đỏ đúng không?”.
 
Ngay khi những clip ghi lại đoạn công bố kết quả này được tung lên mạng, rất nhiều cư dân mạng đã cho rằng câu nói “hớ” này ám chỉ việc đã có sắp xếp từ trước việc chọn cặp đôi nào được vào vòng trong. Và kết quả sau đó thì đúng là cặp đôi “áo đỏ” - chính là cặp đôi Ngọc Anh - Ngọc Ngoan được đi tiếp nhờ điểm số cao hơn từ Ban giám khảo. Như vậy, GS Cù Trọng Xoay Đinh Tiến Dũng và ca sĩ Phương Linh đã phải dừng bước trong sự tiếc nuối ngỡ ngàng của đông đảo người hâm mộ.
 
Trước đó, nhiều khán giả cũng không khỏi có chút băn khoăn về kết quả bình chọn ở 15’ cuối của chương trình. Bởi hầu như trong các đêm thi trước, cặp đôi mang mã số 06 thường xuyên chiếm được số lượng tin nhắn đông đảo nhất trong cuộc chạy đua tin nhắn quyết định từ khán giả, thì đến đêm thi này họ chỉ đứng thứ ba về số lượng tin nhắn. Trong khi đáng lẽ theo quy luật, càng vào sâu chương trình, người hâm mộ sẽ lại càng nhắn tin bình chọn nhiều hơn, nhất là khi cặp đôi mà họ yêu mến bị nhận điểm số thấp nhất từ Ban giám khảo thì sự nhiệt tình nhắn tin để “cứu” thần tượng là một tâm lý phổ biến.
 
Bất chấp điểm số của Ban giám khảo, trong tất cả các đêm thi, cặp đôi Xoay - Linh đã luôn nhận được sự ủng hộ rất lớn của khán giả. Vậy nên việc họ bị loại đã khiến cho rất nhiều người quan tâm tới chương trình không giấu nổi nỗi thất vọng vì cho rằng kết quả của đêm thi vừa qua không chính xác và có phản ứng mạnh mẽ.
 
Trên mạng xã hội Facebook, thậm chí đã xuất hiện những hội được thành lập với những cái tên bày tỏ quan điểm rất quyết liệt như Hội tẩy chay Cặp Đôi Hoàn Hảo vì Giáo Sư Xoay bị loại hay Hội không xem “Cặp đôi hoàn hảo” nữa nếu GS Xoay bị loại. Ngay lập tức, số người bấm “like” tham gia vào hội này đã lên đến con số hàng nghìn.
 
Những Hội anti
Những Hội anti "Cặp đôi hoàn hảo" vì GS Xoay bị loại được thành lập trên Facebook
Trong quá trình khảo sát các diễn đàn, mạng xã hội và các trang chia sẻ tin tức, người viết đã bắt gặp và khá tâm đắc với một lời bình luận rất “có tình có lý” từ một người ủng hộ Giáo sư Xoay. Mặc dù phản đối việc cặp đôi Linh - Xoay bị loại vì cho rằng Ban giám khảo không công bằng, nhưng vì thế mà chủ nhân lời bình này càng cảm mến Xoay hơn qua chi tiết “thấy Xoay đủ tôn trọng cả BGK, khi mà chưa cặp đôi bị loại nào, hướng về phía BGK cúi đầu chào như Xoay tối qua”.
 
Bình luận của thành viên Đốm Lì trên diễn đàn webtretho
Bình luận của thành viên Đốm Lì trên diễn đàn webtretho
Cuộc thi nào cũng phải có người chiến kẻ bại và không ai dám nói trước điều gì. Nhưng với những chương trình dành cho công chúng và để cho công chúng tham gia vào việc quyết định kết quả như thế này thì phản ứng của công chúng đối với kết quả của từng đêm thi có lẽ mới là thước đo chính xác hơn cả tỷ lệ số tin nhắn bình chọn không được công bố kia.
 
Và thiết nghĩ, với những “lùm xùm” quanh việc dàn xếp kết quả như vậy thì êkip thực hiện “Cặp đôi hoàn hảo” chả khác gì đang “đổ dầu vào lửa”.
 
                                                                                 Theo Báo LĐ
 
 
 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục