Thừa ủy quyền của Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho di tích lịch sử “Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào” tại Bộ CHQS tỉnh.

Thừa ủy quyền của Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho di tích lịch sử “Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào” tại Bộ CHQS tỉnh.

(HBĐT) - Chiều 8/1, Sở VH-TT&DL tổ chức lễ công bố Quyết định công nhận di tích cấp quốc gia và trao bằng di tích lịch sử “Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào” tại Bộ CHQS tỉnh. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh.

 

Năm 1971, Tỉnh ủy được giao nhiệm vụ giúp Đảng nhân dân Lào tổ chức Đại hội trù vị Đại hội II. Đại hội trù bị diễn ra trong vòng 1 tuần, được tiến hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo bí mật, an toàn và thành công rực rỡ. Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào diễn ra tại Hòa Bình là dấu mốc quan trọng góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân dân Lào tiến lên một bước mới.

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Địa điểm, từ năm 2009, BTV Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cho Sở VH-TT&DL tiến hành lập hồ sơ khoa học di tích Địa điểm huấn luyện và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào đề nghị UBND tỉnh xem xét xếp hạng di tích cấp tỉnh. Trong quá trình lập hồ sơ có những khó khăn nhất định. Ngày 20/11/2012, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở VH-TT&DL chỉ đạo Bảo tàng tỉnh khẩn trương tiến hành việc lập hồ sơ di tích Địa điểm huấn luyện và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào trình Bộ VH-TT&DL xem xét, xếp hạng cấp quốc gia để đón Tổng Bí thư Đảng nhân dân cách mạng Lào và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Lào sang thăm Việt Nam, lên thăm tỉnh Hòa Bình ngày 27/12/2012. Trải qua nhiều bước thực hiện, đến ngày 25/12/2012, Bộ VH-TT&DL đã có Quyết định số 5033/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích lịch sử quốc gia cho “Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào”.

 

Phát biểu buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Sở VH-TT&DL và Bộ CHQS tỉnh trong việc phục dựng, tiến hành các bước công nhận di tích lịch sử quốc gia cho “Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào”. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước hợp tác hữu nghị giữa 2 nước, tỉnh vui mừng được đón tiếp đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Lào và thăm “Địa điểm huấn luyện và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào” và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Đồng chí cũng đề nghị: Địa điểm đã được công nhận di tích cấp quốc gia, sau này vấn đề duy tu, tôn tạo, đón khách du lịch đến thăm quan cũng là việc phải bàn giữa 2 đơn vị. Để di tích tiếp tục phát huy giá trị thể hiện tình hữu nghị gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ  của 2 nước.

 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia cho di tích lịch sử “Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào”; Bằng khen cho cá nhân đồng chí Bùi Đình Phái, Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác tu bổ, tôn tạo di tích.

 

 

Hương  Lan

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục