Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Hà/Vietnam+)

Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Hà/Vietnam+)

Tuyên bố tại buổi lễ đón mừng năm mới được tổ chức trọng thể ngày 9/1, ông Daniel Davisse, Thị trưởng thành phố Choisy-le-Roi cho rằng "Năm 2013: Năm Việt Nam tại Choisy-le-Roi." Choisy-le-Roi là nơi đoàn đại biểu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từng lưu trú trong suốt giai đoạn đàm phán tiến tới ký kết thành công Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam.

 

Buổi lễ được tổ chức tại thành phố Choisy-le-Roi, cách trung tâm thủ đô Paris (Pháp) gần 20 km, nhân kỷ niệm 40 năm ký Hiệp định Paris về Việt Nam (27/1/1973-27/1/2013) và cũng nhằm mở đầu hàng loạt các hoạt động đoàn kết, hợp tác và hữu nghị với Việt Nam, trong khuôn khổ năm giao lưu chéo Pháp-Việt kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng; bà Helene Luc, cựu thượng nghị sỹ, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Pháp-Việt; Phó thị trưởng thứ nhất thành phố Jean-Joel Marchand, cùng nhiều lãnh đạo thành phố và đông đảo bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam, Trưởng các cơ quan đại diện và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.
 
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Pháp, ông Daniel Davisse cho biết mỗi năm thành phố này đều lấy một sự kiện lịch sử làm chủ đề chính trong năm và năm 2013 được chọn là “Năm Việt Nam tại Choisy-le-Roi”, nhằm đánh dấu sự kiện lịch sử diễn ra cách đây 40 năm trong quan hệ đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam với thành phố này.

Ông Daniel Davisse nhấn mạnh cách đây 40 năm thành phố này vinh dự được đón đoàn đại biểu nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa sang tham gia các cuộc đàm phán tiến tới ký hiệp định Paris về hòa bình ở Việt Nam. Đây là một dấu ấn lịch sử không chỉ đối với thành phố mà còn đối với bản thân ông. Vào thời gian đó tuy không sống trong thành phố này nhưng ông vẫn tham gia các cuộc míttinh và biểu tình ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam và tham gia các hoạt động quyên góp ủng hộ Việt Nam.

Theo ông Daniel Davisse, sự kiện lịch sử 40 năm trước cần được ghi nhớ, tạo nền tảng phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị trong giao đoạn hiện nay và tương lai. Ông Daniel Davisse còn cho biết thành phố Choisy-le-Roi, không chỉ có quan hệ hữu nghị với Việt Nam từ nhiều năm, mà còn có quan hệ kết nghĩa hiệu quả với quận Đống Đa của Hà Nội.

Đến với buổi lễ, bạn bè Pháp và khách mời không khỏi bị ấn tượng bởi không gian và sắc màu trang trí “thuần Việt” với điểm nhấn là hình ảnh và mô hình mô phỏng một số di tích lịch sử thu nhỏ của thủ đô Hà Nội với những nét văn hóa đặc trưng như hoa sen, cầu Thê Húc, Hồ Hoàn Kiếm với “cụ rùa” nổi lên, và một hồ nước với hình tượng các nhân vật trong các hoạt cảnh múa rối nước như các cô tiên, chú tễu, mang đậm nét văn hóa đặc sắc của đồng bằng bắc bộ.


Hình ảnh trang trí hoa sen và cầu Thê Húc. (Ảnh: Lê Hà/Vietnam+)


Đại sứ Dương Chí Dũng bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào được tham gia buổi lễ, đánh giá cao ý nghĩa của buổi lễ cũng như những ý tưởng sáng tạo của người dân thành phố Choisy-le-Roi để chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký hiệp định Paris.

Đại sứ Dương Chí Dũng khẳng định Choisy-le-Roi là một thành phố lịch sử, có nhiều gắn bó với lịch sử của Việt Nam, đặc biệt với Hiệp định Paris. Điều này còn được đánh dấu bằng việc trưng bày những bức ảnh đầy ấn tượng về Hiệp định Paris, đoàn đại biểu Việt Nam tham gia đàm phán, cùng hình ảnh của ông Lê Đức Thọ, Xuân Thủy và các thành viên trong đoàn trong thời gian ở Choisy-le-Roi.

Đại sứ Dương Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam tự hào vì có những người bạn rất gần gũi, hết lòng vì Việt Nam, đến từ Choisy-le-Roi và các thành phố khác ở khắp nước Pháp. Năm 2013 là năm của các hoạt động rất phong phú mà thành phố Choisy-le-Roi sẽ tổ chức vì tình hữu nghị giữa 2 nước, vì Hiệp định Paris của Việt Nam.

Đặc biệt, tham gia buổi lễ, còn có một số em nhỏ trong số 160 em tại Choisy-le-Roi tham gia các xưởng làm tranh gốm về Việt Nam do nhà báo Thu Thủy, tác giả "Con đường Gốm sứ ven sông Hồng." Bức tranh gốm sứ Việt Nam sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm nay, cùng một loạt các hoạt động ý nghĩa khác như khánh thành Quảng trường mang tên "Hiệp định Paris", một con đường mang tên Đống Đa tại một khu dân cư mới nằm ven dòng sông Seine thơ mộng ở Choisy-le-Roi./.

                                                             Theo Báo Vietnam+
 
 

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục