Phòng VH, TT huyện Tân Lạc được Bộ VH, TT &DL tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phòng VH, TT huyện Tân Lạc được Bộ VH, TT &DL tặng Cờ thi đua xuất sắc.

(HBĐT) - Sáng ngày 22/1, Sở VH, TT&DL đã tổ chức hội nghị tổng kết công năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

    

Năm 2012, ngành đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chỉ tiêu kế hoạch được giao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được nhiều kết quả ở các lĩnh vực. Cụ thể như đã đoạt 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 2 bằng khen tại các liên hoan, hội diễn chuyên nghiệp, không chuyên toàn quốc. Đã có 146.838 gia đình; 1.340 làng, bản, tổ dân phố, 547 cơ quan, đơn vị và 582 trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác tuyên truyền cổ động, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; bảo tồn, bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật, phát hành phim và chiếu bóng; hoạt động thư viện đều có nhiều kết quả tốt. Ở lĩnh vực TD-TT, tỉnh đã tổ chức 822 lượt giải thể thao cấp xã; 101 lượt giải thể thao cấp huyện, ngành và cấp tỉnh. Số người tập TD-TT thường xuyên ước đạt 25,1%( 201.289 người); số hộ gia đình TT ước chiếm 17,3% (32.632 hộ); duy trì 520 CLB TD-TT. Tại các giải thể thao khu vực và toàn quốc, tỉnh đoạt tổng cộng 41 huy chương, trong đó có 11 HCV, 11 HCB và 19 HCĐ. 9 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng, cấp I và 2 dự bị kiện tướng; góp phần vào thành công tại HKPĐ toàn quốc, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố. Trong hoạt động du lịch, năm qua, tỉnh ta thu hút được 1.638.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 535 tỷ đồng. 100% xã, phường, thị trấn có BCĐ phòng, chống bạo lực GĐ, duy trì hoạt động của 697 CLB gia đình tại cơ sở. Ngành đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   

Năm 2013, toàn ngành phấn đấu thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, ở nhiều lĩnh vực. Cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động và các hoạt động VH, TT. Làm tốt công tác tham mưu; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của ngành; thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Phấn đấu 100% các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn có đội thông tin tuyên truyền. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội TD-TT các cấp. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá và tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá thu hút khách du lịch...Ngành cũng đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2013.

   

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà toàn ngành đã nỗ lực đạt được trong năm qua. Định hướng trong năm 2013, đồng chí cho rằng: Ngành cần rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của mình, nhằm góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Quan tâm vấn đề quy hoạch các lĩnh vực của ngành; trong đó, quan tâm quy hoạch phát triển du lịch(kiện toàn đội ngũ cán bộ); cần tổ chức tốt Ngày hội VH, TT Tây Bắc. Có chiến lược phát triển, cần có các giải pháp nhằm sưu tầm, lưu giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tỉnh nhà. Toàn ngành đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm của năm.

  

Nhân dịp này, đã có 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Phòng VH, TT huyện Tân Lạc và 10 tập thể, cá nhân nhận Cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Bộ VH, TT&DL. 34 tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng giấy khen.

                                                                         

 

 

 

                                                                      Bùi Huy

 

Các tin khác


Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục