Cán bộ phòng văn hoá huyện, xã và cán bộ thôn Đồng Bầu (xã Lạc Long) trao đổi về việc nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa.

Cán bộ phòng văn hoá huyện, xã và cán bộ thôn Đồng Bầu (xã Lạc Long) trao đổi về việc nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa.

(HBĐT) - Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Thủy quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Với nỗ lực chung của các cấp, ngành, nhất là những cố gắng của Ban chỉ đạo huyện, xã trong hơn 10 năm qua, đến nay, trên địa bàn huyện đã có 12.225 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 77%), số làng văn hóa có 101 (đạt 70,4%), số cơ quan, đơn vị đạt văn hóa có 33 (đạt 94,2%) và 37 số trường đạt văn hóa (đạt 80%).

 

Việc tổ chức thực hiện phong trào có sự tham gia và kết hợp của các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; các bước tiến hành được triển khai chặt chẽ, đồng bộ. Nổi bật  là phong trào xây dựng làng văn hoá. Với bài học kinh nghiệm được rút ra từ nhiều năm, nhất là từ các điển hình làng văn hoá được xây dựng từ năm 1999 như xóm Đồng Làng (xã Đồng Tâm), xóm Thung Trâm (Hưng Thi), huyện Lạc Thuỷ đã có nhiều giải pháp nhân rộng ra toàn huyện. Trong công tác này, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; huy động sức mạnh của MTTQ, các đoàn thể, ngành hữu quan và toàn dân. Trong đó, Phòng VH-TT huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương (về kế hoạch, lộ trình thực hiện, đẩy mạnh tập huấn, kiểm tra, chỉ đạo tại cơ sở... Các hương ước, quy ước của “làng văn hoá” luôn bám sát các tiêu chí của phong trào, đời sống kinh tế ổn định, từng bước phát triển, đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; môi trường cảnh quan sạch, đẹp; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Phong trào xây dựng làng văn hoá được gắn chặt với xây dựng gia đình văn hoá và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới tại cơ sở. Thực tế cho thấy, hàng năm đều xuất hiện các điển hình làng văn hoá tiêu biểu. Tại các làng văn hoá, việc xây dựng các thiết chế văn hoá-thể thao được coi trọng; 100% số làng văn hoá có nhà văn hoá (toàn huyện có 113 nhà văn hoá), sân tập thể thao và các đội văn nghệ mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc; nhiều làng văn hoá đã có tủ sách. Làng văn hoá Rộc Trụ II (xã Khoan Dụ) đã tạo được bước tiến trong phát triển KT-XH; đồng bào công giáo nơi đây sống “tốt đời, đẹp đạo”. Làng văn hoá thôn A2 (xã Cố Nghĩa) đạt nhiều thành tích trong công cuộc xoá đói, giảm nghèo; người dân luôn có ý thức chấp hành đầy đủ các khoản ủng hộ, đóng góp (vì người nghèo, TB-LS.... Thôn 7 (xã Phú Lão) đi dự hội nghị biểu dương Làng văn hóa tiêu biểu toàn quốc tại Thái Bình. Ở xã Lạc Long, 4/5 thôn, xóm được công nhận là làng văn hoá gồm: Đồng Bầu, Đồi Hoa, Long Giang, Tay Ngai, trong đó, thôn Đồng Bầu đang có nhiều thế mạnh đáng kể. Anh Bùi Văn Nhiên, Trưởng thôn cho biết: thôn được công nhận làng văn hóa từ năm 2007 Toàn thôn hiện có 130 hộ, trong đó, đồng bào Mường chiếm 90%. Từ đó đến nay, toàn thôn đã nỗ lực đoàn kết, chung sức để giữ vững danh hiệu đó. Trong đó, chúng tôi coi trọng vấn đề đoàn kết, tương thân - tương ái trong cộng đồng; chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, nhưng cũng rất chú trọng tới sự ấm áp, đồng thuận trong cuộc sống thường ngày. Bám sát các tiêu chí, ngày 25 hàng tháng, toàn dân lại làm tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn chiếm 7,6%, mức thu nhập bình quân đầu người 19  triệu đồng/năm. Qua bình xét, năm 2012 có 96,4% hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó, số hộ đạt 3 năm liên tục chiếm 76,84%. Các xã, thị trấn như Chi Nê, Hưng Thi, Yên Bồng, An Bình...đều có được các điển hình làng văn hoá tiêu biểu. Những nỗ lực xây dựng làng văn hoá đã góp phần vào  phát triển KT-XH huyện và thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII (2010-2015). Đến hết năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của huyện ở mức trên 16%, mức thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/người/năm.

   

Theo đồng chí Bùi Đức Miên, Phó phòng VH-TT huyện Lạc Thủy, phong trào xây dựng làng văn hoá ngày càng phát triển sâu rộng và đi vào thực chất hơn; các bước triển khai, xây dựng được thực hiện chặt chẽ và chất lượng. Kể quả đạt được trong năm qua sẽ tạo đà cho việc triển khai thực hiện phong trào cho những năm tới. Đó là tiếp tục bám sát nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) về gắn việc xây dựng làng văn hóa với phát triển nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Hiện nay, các làng văn hoá đang có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng hội nghị biểu dương làng văn hoá tiêu biểu, xuất sắc huyện  5 năm 2008-2013.

                                                                                           

 

                                                                    Nguyễn Thảo (TTV)

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục