Đoàn nghệ thuật các dân tộc Hoà Bình biểu diễn tại Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đoàn nghệ thuật các dân tộc Hoà Bình biểu diễn tại Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Tú Cao, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hoá (Sở VH-TT&DL) cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), Sở VH-TT&DL xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trong địa bàn tỉnh “Hướng về Điện Biên” từ tháng 3 - 5/2014.

 

Mở đầu cho chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện này, từ ngày 5/3, Sở VH-TT&DL phối hợp với Nhà hát giao hưởng Việt Nam, trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc tổ chức đêm hoà nhạc giao hưởng với chủ đề “âm thanh mùa xuân” với sự góp mặt của các nghệ sỹ violon Tạ Bôn, conductor Kim Xuân Hiếu và NSND Quang Thọ, ca sỹ Hồng Tam. Tại buổi biểu diễn, khán giả trong tỉnh được thưởng thức các tác phẩm nổi tiếng của  các nhạc sỹ trong và ngoài nước. Tiếp đó, ngày 7/3, Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình biểu diễn giao lưu tuyên truyền tại tỉnh của 15 đoàn tuyên truyền lưu động của 15 tỉnh ở 2 địa điểm Cung văn hoá tỉnh và sân vận động xã Phong Phú (Tân Lạc). Tại địa điểm Cung văn hoá tỉnh gồm 8 đoàn Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Vĩnh Long và Hoà Bình. Tại sân vận động xã Phong Phú gồm 7 đoàn Bình Dương, Bến Tre, Đắc Nông, Đắc Lắc, Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh và Thừa Thiên - Huế. Ngày 9/3 tổ chức đón tiếp đoàn đại biểu Chủ tịch các Hội Văn học toàn quốc và đại biểu đại diện các văn nghệ sỹ lão thành thời chống Pháp trong khuôn khổ chương trình “Hành hương về Điện Biên Phủ” với đêm giao lưu nghệ thuật tại Cung Văn hoá tỉnh do Hội liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Nhà hát ca múa nhạc Quân đội và Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh. Đặc biệt, ngày 30/4 và 1/5 sẽ diễn ra các nội dung đua xe đạp trong khuôn khổ Giải xe đạp về Điện Biên và hoạt động thăm hỏi CCB Hoà Bình của Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 6/5, tại Cung văn hoá tỉnh sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt của tỉnh chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chương trình do Sở VH-TT&DL phối hợp với một số đơn vị và ca sỹ Trung ương và tỉnh tổ chức và được truyền hình trực tiếp trên sóng PT-TH tỉnh.

 

Theo đồng chí Bùi Tú Cao, ngoài tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn còn có các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, treo pa nô, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh treo 70 băng rôn ngang, 100 băng dọc, các huyện 100 băng ngang. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức T.Ư cấp treo 150 băng dọc, 40 băng ngang và 6 cụm panô bạt. Thời gian tổ chức tuyên truyền từ tháng 3 - 5/2014. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trong tỉnh về truyền thống yêu nước, khơi gợi và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó cũng phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong tỉnh; động viên toàn thể CB-CCVC và nhân dân thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

 

 

                                                                                    Hương Lan

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục