Ban tổ chức trao giải nhất cho các tiết mục đạt giải tại Liên hoan.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các tiết mục đạt giải tại Liên hoan.

(HBĐT) - Ngày 29/6, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra vòng chung khảo Liên hoan tiếng hát măng non truyền hình Hòa Bình lần thứ VI, năm 2014. Liên hoan do Đài PT – TH tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở VH – TT&DL, Sở GD – ĐT phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc ở lứa tuổi măng non, đồng thời giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, nâng cao thẩm mỹ cho các em thiếu niên, nhi đồng thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

 

Tham dự liên hoan tiếng hát măng non truyền hình năm nay có hơn 300 thí sinh là các em học sinh đến từ 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Các em đã mang đến Liên hoan hơn 70 tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình bạn, tình thầy trò dưới mái trường. Theo đánh giá của ban tổ chức, Liên hoan tiếng hát măng non năm nay có số lượng thí sinh tham gia đông nhất và nhiều tiết mục nhất từ trước đến nay. Trong đó, nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đậm tính nghệ thuật và giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, tiêu biểu như tiết mục “Đồng Dao” (huyện Kim Bôi); “ngày hội vùng cao” (huyện Mai Châu); “mùa hè vẫn ở bên em” (huyện Kỳ Sơn); “ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” (huyện Tân Lạc)… Đặc biệt, bên cạnh những điệu ví, câu hò đậm tính dân tộc, tại Liên hoan năm nay cũng đã có nhiều tiết mục mang phong cách trẻ trung, hiện đại như tiết mục “Rock Con Diều”, “Hreng lên rẫy” (TP. Hòa Bình)… làm cho Liên hoan thêm đa dạng và đặc sắc.

 

     

 "Đồng Dao", một tiết mục đặc sắc của huyện Kim Bôi được trao giải nhất tại Liên hoan.

  

Sau 3 ngày thi sơ khảo, BTC đã chọn 22 tiết mục đặc sắc vào vòng chung khảo. Kết quả, BTC đã trao 3 giải nhất; 6 giải nhì; 6 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các tiết mục đạt giải. 3 tiết mục đạt giải nhất gồm "Rock Con Diều" (TP. Hòa Bình); "Đồng Dao" (Kim Bôi); "Ngày hội vùng cao" (Mai Châu). Ngoài ra, BTC đã trao giải nhất toàn đoàn cho TP. Hòa Bình; nhì huyện Kim Bôi;  ba huyện Tân Lạc và trao 3 giải triển vọng cho các em tham dự liên hoan.

 

 

 

                                                                               Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục