Tiết mục múa hát của nhân dân xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục múa hát của nhân dân xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

(HBĐT) - Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa giai đoạn (2008-2013), BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Kim Bôi nhận định: Có sự đổi mới, sáng tạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phong trào. Nhờ đó, phong trào đã có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu, ngày càng có thêm nhiều làng, bản, khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa.

 

Để khơi dậy được phong trào, các thành viên BCĐ được phân công nhiệm vụ rõ ràng: Phòng Văn hóa- Thể thao đảm nhiệm vai trò tham mưu cho UBND huyện và BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”  huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện phong trào; hướng dẫn các xã, thị trấn bình chọn các thủ tục, hồ sơ  công nhận gia đình, làng, bản, khu phố văn hóa; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền lưu động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô áp phíc, xây dựng các chương trình biểu diễn chào mừng các ngày lễ lớn các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương. Đài TT-TH huyện đưa tin, bài nêu gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng làng, bản, khu phố văn hóa gắn xây dựng làng văn hóa với xây dựng NTM. Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội CBB… gắn phong trào “TDĐKXDĐSVH” với các hoạt động chuyên môn. MTTQ có nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ huyện tuyên truyền, vận  động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước thôn bản, KDC; hướng dẫn các KDC đăng ký phấn đấu KDC tiên tiến; bình xét gia đình, làng, bản khu phố văn hóa…

 

Thực hiện sự phân công, phân nhiệm này, Huyện đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động ĐV-TN nâng cao chất lượng hoạt động của 2 phong trào: “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Duy trì tốt hoạt động của các “Làng thanh niên’, CLB gia đình trẻ, CLB “Tiền hôn nhân”… Vận động các cặp vợ chồng lứa tuổi thanh niên gương mẫu thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chống tảo hôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hội phụ nữ thành lập và duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các các CLB như: CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB ‘Không sinh con thứ 3”, CLB “Tình nghĩa”, CLB “Đồng Cảm”… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Hội CCB vận động các hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. Qua kết quả bình xét hàng năm có trên 98% hội viên đạt “CCB gương mẫu”, 90% hộ hội viên CCB  đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 75% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “gia đình thể thao”. Các cơ sở Hội duy trì tốt các phong trào “Ngày vì đồng đội”, “CCB giúp nhau xóa đói - giảm nghèo”…

 

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH". Nhờ đó, phong trào đã có sự phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ - TDTT ở cơ sở được đẩy mạnh. Toàn huyện hiện có trên 60 CLB văn hóa- thể thao duy trì hoạt động thường xuyên. Ngày càng xuất hiện thêm nhiều các CLB hát dân ca, múa dân gian, cồng chiêng… Tiêu biểu như: CLB múa dân gian xã Hạ Bì, CLB hát dân ca xã Kim Bình, CLB cồng chiêng xã Đú Sáng… Trong các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương, các xã đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. 100% làng, bản, KDC xây dựng được quy ước, hàng năm có sự rà soát, bổ sung cho phù hợp với điều kiện cơ sở và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Những thủ tục rườm rà trong ma chay, cưới xin, lễ hội được loại bỏ.  

 

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thường trực của BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH”, MTTQ huyện đã xây dựng kế hoạch đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: Tiếp tục nâng cao hiệu quả CVĐ “TDĐKXDĐSVH" để trong giai đoạn 2014-2019 sẽ có 100% gia đình và KDC đăng ký thực hiện CVĐ “TDĐKXDĐSVH”. Hàng năm có trên 60% KDC,  80% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển sâu rộng và có chất lượng hiệu quả rõ nét.

 

                                                                            

 

                                                                   Lam Nguyệt

 

 

 

Các tin khác


Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Lan tỏa văn hóa đọc và tình yêu sách trong cộng đồng

Do tác động của công nghệ thông tin, mạng internet, các thiết bị điện tử nên đã ảnh hưởng đến việc đọc của thế hệ trẻ, lấn át văn hóa đọc truyền thống. Sau khi có Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã chung tay đẩy mạnh phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trở thành hoạt động lớn trong tháng Tư hằng năm nhằm tôn vinh giá trị của sách trong cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục