Lãnh đạo Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

(HBĐT) - Trong 2 ngày (22 và 23/7), Công an tỉnh tổ chức Hội thi “Cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi” năm 2014. Tới dự có lãnh đạo Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh.

 

Tham gia hội thi có trên 50 thí sinh là những cán bộ, hội viên phụ nữ đại diện cho 17 đội đến từ các phòng chuyên môn (Công an tỉnh) và Công an các huyện, thành phố.

 

Hội thi mang hình thức và nội dung khá đa dạng, dưới dạng sân khấu hóa qua các phần thi kiến thức chung, tình huống, năng khiếu… đã nêu bật được các chủ đề muốn truyền tải và tuyên truyền tới các chi hội phụ nữ và khán giả như: chủ đề “Bảo vệ môi trường”, “Hội phụ nữ chung tay xây dựng NTM”; tuyên truyền pháp luật…. Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, xác định vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ Hội trong tổ chức thực hiện công tác Hội, phong trào phụ nữ trong công tác chuyên môn, góp phần tích cực vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Hội thi còn là nơi để cán bộ, hội viên phụ nữ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác hội, vận động quần chúng…

 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và nhiều giải khác cho các đội tham dự hội thi. Giải Nhất thuộc về Hội phụ nữ Khối TMXDLL. 

  

 

                                                                             Ngô Thủy

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục