Lãnh đạo huyện Cao Phong tặng quà tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ.

Lãnh đạo huyện Cao Phong tặng quà tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ.

(HBĐT) - Ngày 22/8, Hội đồng đội huyện Cao Phong đã tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần thứ VII, giai đoạn 2014 - 2019. 83 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của 27 liên đội đại diện cho hơn 5.000 thiếu nhi trong toàn huyện đã về dự.

 

Trong giai đoạn 2009 - 2014, thiếu nhi huyện Cao Phong đã tích cực thi đua trong phong trào học tập, rèn luyện xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ. Qua mỗi đợt thi đua, phong trào học tập của các em thiếu nhi trên địa bàn huyện đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tính đến nay, toàn huyện có 565 học sinh tiểu học, 334 học sinh THCS đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp. 100% các trường trên địa bàn thường xuyên tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian, hát dân ca trong các chương trình hoạt động tập thể thu hút được sự đông đảo học sinh tham gia. Trong phong trào giúp đỡ bạn nghèo vượt khó, các liên đội trong toàn huyện đã giúp đỡ hỗ trợ 1.500 cuốn sách giáo khoa; 4.000 cuốn vở cùng đồ dùng học tập trị giá hơn 40 triệu đồng; quyên góp 20 triệu đồng ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt kết quả cao trong học tập. Cũng trong giai đoạn 5 năm 2009 - 2014, toàn huyện đã kết nạp được 4.371 đội viên mới. Chất lượng hoạt động Đội được nâng lên rõ rệt, với 25/27 liên đội đạt chuẩn vững mạnh.

 

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng xây dựng phong trào thi đua giai đoạn 2014 - 2019 với những chỉ tiêu cụ thể: 100% giáo viên tổng phụ trách và đội ngũ phụ trách Đội là tấm gương sáng học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để các em đội viên noi theo; 98% trở lên các em đội viên thiếu niên được tiếp thu, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt Nghị quyết của Đoàn các cấp; 100% đội viên thiếu niên được học Luật ATGT đường bộ, 80% các liên đội tổ chức tìm hiểu Luật ATGT bằng hình thức sân khấu hóa; 95% đội viên trở lên trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ…

 

Cũng tại Đại hội, Hội đồng đội huyện Cao Phong đã tuyên dương, khen thưởng 83 đội viên, đoàn viên đạt thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn - đội và trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên đạt kết quả cao trong học tập.

 

Trước đó, các em học sinh đã tham gia báo công và dâng hương tại Đền thờ Liệt sỹ huyện Cao Phong.

 

 

                                                          Minh Tuấn

                                             (Đài TT- TH Cao Phong)

 

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục