Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng bà con nhân dân xóm Á Đồng.

Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng bà con nhân dân xóm Á Đồng.

(HBĐT) - Ngày 5/11, xóm Á Đồng, xã Yên Trị (huyện Yên Thuỷ) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh; cấp ủy chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Yên Thuỷ đã dự và chúc mừng ngày hội.

 

Xóm Á Đồng có 155 hộ, 602 khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 68%. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của xóm Á Đồng đạt được nhiều kết quả thiết thực. Thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,3%; 100% số hộ gia đình trong xóm đã sử dụng điện thắp sáng; 98% số hộ có xe máy và phương tiện nghe nhìn; 100% số hộ dùng nước hợp vệ sinh; 100% con em trong độ tuổi được đến trường học đầy đủ... Trong năm 2014, xóm có 126 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” (đạt 81,2%), trong đó số hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá” 3 năm liên tục có 48 hộ, chiếm 30,96%; 26 hộ đạt gia đình văn hoá tiêu biểu 3 năm liên tục (2012-2014).

 

Tại ngày hội, UBND xã Yên Trị đã trao giấy khen cho 26 hộ gia đình đạt văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục; UBND huyện tặng giấy khen 1 tập thể và 4 gia đình tiêu biểu trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”.

 

 

* Cùng ngày, KDC xóm Táu Nà, xã Cun Pheo (Mai Châu) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Huyện ủy, UBND, HĐND, các ngành, đoàn thể huyện Mai Châu đã tới dự và chúc mừng ngày hội.

 

KDC xóm Tà Náu, xã Cun Pheo là một trong những xóm khó khăn nhất của xã với 43 hộ, 195 hộ, trong đó chủ yếu là dân tộc Mường, Thái, Mông. Thực hiện CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, ban công tác mặt trận xóm đã triển khai 5 nội dung của CVĐ đến toàn thể nhân dân, các tổ liên gia và tổ chức ký cam kết thực hiện các tiêu chí đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong xã đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đặc biệt là các cây hoa màu như ngô, sắn kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm và các nghề phụ khác. Năm 2014, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/ người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Công tác giáo dục, y tế được đổi mới, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; 100% con em học sinh được hỗ trợ học phí; xóm không có trường hợp sinh con thứ 3. Năm 2014, toàn xóm có 86% hộ gia đình đạt văn hóa; 33 hộ đạt gia đình văn hóa liên tục.

 

      

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng cho hộ gia đình ông Ngần Văn Quyết là hộ khó khăn về nhà ở tại xóm Táu Nà, Cun Pheo.

 

Nhân dịp này, UBND xã Cun Pheo cũng đã trao giấy khen cho 2 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục. Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Ngần Văn Quyết là hộ gia đình khó khăn về nhà ở; bà Đinh Thị Hảo, Ủy viên Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam, Giám đốc công ty Tư vấn kiến trúc xây dựng Hải Anh tặng khu dân cư một bộ tăng âm loa đài phục vụ công tác tuyên truyền.

 

 

 

                                                           Hồng Duyên - Đinh Hòa

 

 

 

 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục