Đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV, Bí thư Thành ủy tặng quà chúc mừng KDC.

Đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV, Bí thư Thành ủy tặng quà chúc mừng KDC.

(HBĐT) - Tối ngày 16/11, khu dân cư tổ 16 - 25, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui ngày hội có đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh.

 

Khu dân cư tổ 16 - 25 có 214 hộ, 856 nhân khấu với 4 dân tộc cùng sinh sống. Nhân dân trong KDC tiền thân đều là cán bộ, công nhân xây dựng thủy điện Hòa Bình. Hiện nay, trên địa bàn 2 tổ có 60% cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ 176 và 30% số người là công nhân, cán bộ đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh; 10% số người buôn bán nhỏ. Nhân dân của 2 tổ có đời sống sinh hoạt ổn định. Thu nhập bình quân đầu người 28 triệu đồng/năm. 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn; hệ thống cống rãnh sạch sẽ, hợp vệ sinh, đảm bảo môi trường sạch, đẹp. Đặc biệt các hộ dân trong KDC luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, thường xuyên vận động nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị; thực hiện tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; ứng xử có văn hóa, tôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân… Trong năm, 2 tổ có 202 hộ đạt gia đình văn hóa; 20 hộ đạt gia đinh văn hóa 3 năm liên tục.

 

Tại ngày hội, 20 gia đình đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và 29 gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2014 được nhận khen thưởng.

                           

         

                                                                   Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục