Các tình nguyện viên quốc tịch Hàn Quốc, Mỹ trao học bổng  và quà cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2014 tại Trung tâm VHTTN.

Các tình nguyện viên quốc tịch Hàn Quốc, Mỹ trao học bổng và quà cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2014 tại Trung tâm VHTTN.

(HBĐT) - Có dịp dự chương trình tổng kết các hoạt động năm 2014 và trao học bổng cho học sinh giỏi của các lớp học năng khiếu thuộc dự án “Xây dựng trung tâm Văn hóa thanh - thiếu niên” (VHTTN) do tổ chức GNI - Hàn Quốc viện trợ tại Trung tâm VHTTN, được chứng kiến không khí vui vẻ, phấn khởi của các thầy, cô giáo, tình nguyện viên, các em HS, phụ huynh trước những kết quả đạt được của Trung tâm và đặc biệt là thành tích của các em nhỏ. Những món quà ý nghĩa, chia sẻ, gửi trao thực sự ấm áp, đáng quý.

 

Đồng chí Bùi Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm VHTTN cho biết: Là sân chơi lành mạnh, bổ ích phục vụ các em nhỏ và cộng đồng, Trung tâm VHTTN có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn hóa của TTN; tổ chức học tập, rèn luyện thể chất, văn hóa, KH-KT, tin học, ngoại ngữ thông qua các hoạt động giáo dục định hướng kết hợp với hoạt động giải trí lành mạnh, sự kiện ngoại khóa mới lạ, hấp dẫn, bổ ích, tạo cho các em môi trường quốc tế năng động, sáng tạo, vừa học, vừa vui chơi; xây dựng các mô hình tập hợp đoàn kết TTN ngoài nhà trường thông qua các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên... Trong năm 2014, Trung tâm đã triển khai đa dạng hoạt động phục vụ các em HS vùng ngoại ô TPHB như: tổ chức đào tạo 11 lớp với 7 môn năng khiếu và thư viện (trên 1.400 cuốn sách) cho gần 300 HS có hoàn cảnh khó khăn, HS có năng khiếu. Đặc biệt, trong năm, Trung tâm đã tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa với các đoàn tình nguyện quốc tế đến làm việc tại tỉnh; tạo cơ hội cho hàng trăm TTN có cơ hội học tập, hàng nghìn TTN và người dân hưởng lợi từ các hoạt động thư viện, giao lưu trao đổi văn hóa, hoạt động xã hội, từ thiện.

 

Ông Han Ho Jin, đồng Giám đốc Trung tâm chia sẻ: Từ năm 2009 - 2010, ông là giáo viên thể thao (dạy võ thuật) tại Trung tâm. Vì yêu quý Việt Nam và các bạn nhỏ Hòa Bình ông đã trở lại hoạt động tại Trung tâm với thời gian dài hơn và thực hiện nghiên cứu, triển khai dự án của Trung tâm. Trong thời gian qua, ngoài việc thực hiện các hoạt động đào tạo miễn phí, Trung tâm còn tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện VH-TT phục vụ các em nhỏ như: “Quốc tế thiếu nhi”, “Đêm hội trăng rằm”, “Trại hè thiếu nhi”, “Ngày hội đua tài”... Các hoạt động này đã thực sự tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em giải trí và thể hiện năng khiếu của mình. Đặc biệt, trong năm 2014, Dự án đã tổ chức và điều phối cho 5 đoàn tình nguyện quốc tế với 61 tình nguyện viên quốc tịch Hàn Quốc và Nhật Bản đến Trung tâm thực hiện công tác tình nguyện phục vụ các em HS và cộng đồng. Các đoàn tình nguyện đã tự chi trả kinh phí, hỗ trợ giảng dạy và tổ chức các hoạt động phục vụ các em nhỏ như: hỗ trợ bữa ăn nhẹ, tặng học bổng... trị giá các hoạt động trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, Dự án còn phối hợp tổ chức một đoàn bác sỹ tình nguyện (21 thành viên) từ Hàn Quốc đến Trung tâm khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 32 học sinh và người dân với tổng kinh phí 15.000 đô la Mỹ. Chương trình đã phát hiện bệnh và cấp thuốc điều trị cho trên 100 người trung niên sinh sống tại khu vực Dự án.

 

 

 

                                                                           Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục