Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại lễ hội khai mùa Mường Thàng.
(HBĐT) - Ngày 13/2 (mùng 6 âm lịch), tại sân vận động xã Dũng Phong (Cao Phong) đã diễn ra lễ khai mùa Mường Thàng. Đây là năm thứ 4, xã Dũng Phong khôi phục lại lễ hội. Lễ hội năm nay thu hút khoảng 1 vạn người dân trong và ngoài huyện tham gia.
Phần lễ diễn ra với nghi thức dâng hương cúng thần linh thổ địa ngay tại sân vận động, tiếp theo là phần đánh trống khai hội. Phần hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ và phần thi ẩm thực, thể thao dân tộc. 8 xóm chia thành 8 đội thi làm và trưng bày ẩm thực dân tộc. Có đội đã trưng bày trên 50 món ăn đặc trưng của dân tộc Mường như cá đồ, rau đồ, cơm lam… Phần thi thể thao hấp dẫn với các trò chơi dân gian đậm bản sắc văn hóa, gồm: đẩy xe rùa, đẩy gậy, kéo co, ném còn, bóng chuyền, bóng đá, nhảy bao bố.
Lễ hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi để nhân dân bước vào một năm lao động sản xuất mới với ước mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống yên vui, hạnh phúc.
* Ngày 13/2 (mùng 6 âm lịch) đã diễn ra lễ hội Xuống Đồng, xã Xuân Phong (Cao Phong). Lễ hội thu hút trên 3.000 người trong và ngoài xã tham dự.
Lễ hội diễn ra theo 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu bằng nghi lễ rước Phật từ nhà ông Khãi ra chùa Rú, thuộc xóm Rú 6. Đám rước đi đầu là ông mo, tiếp theo là dàn cồng chiêng, cò ke, ống sáo và các nam thanh, nữ tú. Phần hội sôi động với các trò chơi: bắn nỏ, kéo co, ném còn, bóng chuyền và các tiết mục văn nghệ đậm chất văn hóa truyền thống như: hát thường Rang, Bọ Mẹng, hát đối...
Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no, bình yên. Đây cũng là dịp khai xuân, phát động phong trào thi đua yêu nước. Sau ngày hội, nhân dân bắt đầu xuống đồng lao động sản xuất.
Cẩm Lệ
Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.