Lời kêu gọi trên được đưa ra khi các cơ quan của tổ chức lớn nhất hành tinh cảnh báo nạn đói đang đe dọa sinh mạng của 250 nghìn người ở quốc gia Đông Phi này.
Thiếu nước và đất canh tác trong ba mùa mưa thất bát liên tiếp đã tàn phá mùa màng và khiến gia súc chết hàng loạt bất thường. (Ảnh: WFP)
Ông Adam Abdelmoula - Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc về Somalia nói: "Hạn hán đến nay đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 7 triệu người, hơn 805 nghìn người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn ở Somalia. Gần một nửa dân số nước này đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn".
Somalia đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua, sau 3 mùa mưa liên tiếp không có mưa. Theo Liên Hợp Quốc, Somalia là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hạn hán ở vùng Sừng châu Phi.
Tình trạng mất an ninh lương thực đang ngày càng trầm trọng hơn trên khắp đất nước, ước tính khoảng 5,2 triệu người (tương đương 1/3 dân số) phải trải qua khủng hoảng hoặc hậu quả tồi tệ hơn. Ít nhất 1,5 triệu trẻ em đang phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính và dịch bệnh.
Liên Hợp Quốc cảnh báo, tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng tại Somalia có nguy cơ diễn biến nghiêm trọng hơn trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9.
Theo VTV.VN
Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.
Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.
Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.
Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.