Một chiếc xe buýt đang đưa các hành khách trở về nhà mừng lễ Giáng sinh tại Ecuador đã biến thành thảm kịch khi xe lao xuống một hẻm núi, làm ít nhất 35 người thiệt mạng.

 
         
                     Tai nạn xả ra sáng qua ở miền tây Ecuador.

7 trẻ em nhằm trong số những nạn nhân thiệt mạng, phát ngôn viên Fernando Gandarillas của Hội chữ thập đỏ Ecuador cho hay.

Ít nhất 31 hành khách đã sống sót nhưng đều bị thương, một số người bị thương nặng.

Theo phát ngôn viên Gandarillas, xe đang chạy từ thủ đô Quito tới thị trấn Chone thì gặp nạn tại thị trấn El Carmen thuộc tỉnh Manabi, miền tây Ecuador. Chiếc xe buýt đã lao xuống một hẻm núi sâu 350m vào sáng sớm hôm qua.
 
          
                      Chiếc xe đã lao xuống hẻm núi sâu 350m.

Cảnh sát trưởng thị trấn El Carmen nói với báo chí rằng xe buýt chở quá đông hành khách và có vẻ đã gặp trục trặc ở bộ phận sang số trước khi mất lái. Trong khi đó, các nhân viên Hội chữ thập đỏ tại hiện trường tin rằng trời mưa và sương mù cũng góp phần gây ra tai nạn.

Hội chữ thập đỏ đã huy động 30 nhân viên và 5 xe cứu thương tới hiện trường.

Dịch vụ khẩn cấp quốc gia cho biết trong số những người thiệt mạng có 7 trẻ em và 13 phụ nữ. Ít nhất 31 hành khách cũng bị thương.
 
        
                         Chiếc xe đã bị hư hỏng nặng.

Một người sống sót nói với kênh truyền hình Ecuavisa rằng ngay trước khi tai nạn xảy ra một phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu đã hét lên rằng tài xế không thể điều chỉnh cần sang số.

Cũng theo hành khách trên, tài xế đã cố gắng điều khiển chiếc xe nhưng thất bại và xe buýt đã bị lật trước khi đâm phải cây và rơi xuống hẻm núi sâu.

Chiếc xe buýt thuộc công ty xe khách Reina del Camino ở phía đông Ecuador. Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
 
        
            Ít nhất 35 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Cảnh sát cho biết những người bị thương đã được chuyển tới một trung tâm y tế gần đó và lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa chiếc xe ra khỏi hẻm núi.

Sức chứa thông thường của chiếc xe buýt là 40 người nhưng có vẻ nó đã chở quá đông hành khách vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra đúng vào ngày bận rộn trên các tuyến đường ở quốc gia Nam Mỹ khi hàng nghìn người Ecuador trở về quê để kịp đón Giáng sinh cùng gia đình.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Ecuador do đường xá kém chất lượng. Hồi tháng 8 năm nay, một chiếc xe buýt cũng rơi xuống một hẻm núi sâu 100m ở phía nam nước này, làm 38 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương.


         

        

         

 

                                                                                      Theo Dantri

 

 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục