Tổng thống Ai Cập ngày 31/1 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tài chính và Giám đốc Tình báo trong khuôn khổ một nỗ lực nhằm sớm hoàn tất việc lập nội các mới thay thế cho chính phủ đã bị sa thải hôm 30/1.

 

Truyền hình Ai Cập cho biết Giám đốc Cơ quan Kiểm toán Gawdat el-Malt đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Tài chính, trong khi ông Mahmoud Wagdi giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Tướng Murad Mowafi, cựu Thống đốc tỉnh Bắc Sinai, đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Tình báo mới thay ông Omar Suleiman được bổ nhiệm ngày 30/1 làm Phó Tổng thống đầu tiên của Ai Cập kể từ khi ông Mubarak trở thành tổng thống.

Cùng ngày, hãng tin Al Jazeera cho biết những người biểu tình đang kêu gọi tiến hành một cuộc tổng đình công và tổ chức cuộc tuần hành có sự tham gia của 1 triệu người vào ngày 1/2.

Kênh truyền hình Nile News cùng ngày đưa tin tình hình ở thủ đô Cairo vẫn c
ăng thẳng nhưng tương đối yên ắng khi những người biểu tình cắm trại ngủ qua đêm tại Quảng trường Tahrir nhằm duy trì các cuộc biểu tình.

Kênh truyền hình này cũng cho biết Tổng thống Mubarak đã liên lạc với thống đốc các tỉnh trên toàn quốc, song không tiết lộ nội dung của các cuộc trao đổi này.

Các hãng tin phương Tây cùng ngày dẫn lời ông Ali ElBaradei, thành viên cấp cao trong Tổ chức Anh em Hồi giáo đối lập chính tại Ai Cập, ngày 31/1 cho biết nhóm này đang tìm cách phối hợp với nhà lãnh đạo cải cách hàng đầu, cựu Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Mohamed ElBaradei, để thành lập một ủy ban chính trị chung nhằm tìm cách tiến hành đàm phán với quân đội.

Đài truyền hình quốc gia Ai Cập cho hay trong ngày 31/1 nội các mới của Ai Cập do Thủ tướng Ahmed Shafiq đứng đầu đã tuyên thệ nhậm chức.

 

                                                                                    Theo TTXVN

 

 

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục