Libya đang cáo buộc không quân Anh tấn công vào các mỏ dầu lớn của nước này.

Libya đang cáo buộc không quân Anh tấn công vào các mỏ dầu lớn của nước này.

Ngày 7/4, nếu như tình hình chiến trận ở Libya có vẻ lắng dịu hơn so với trước đó, thì trên mặt trận thông tin, "cuộc chiến" lại càng trở nên quyết liệt.

 

Libya đã cáo buộc không quân Anh tấn công các mỏ dầu lớn của nước này ở Al-Sarir làm hư hại đường ống dẫn dầu ra một cảng trên bờ Địa Trung Hải. Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim thậm chí còn gọi đây là hành động phá hoại, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế thế giới, đặc biệt là tạo điều kiện cho giá dầu leo thang trong bối cảnh hiện nay.

Đáng chú ý là lực lượng chống đối chính phủ, sau một thời gian ủng hộ các cuộc không kích của liên quân nhằm vào các mục tiêu của quân đội chính phủ, nay lại quay sang chỉ trích, cáo buộc NATO sát hại nhầm thường dân và tiêu diệt nhầm căn cứ của lực lượng này.

Chưa hết, hôm 5/4, lực lượng chống đối chính phủ Libya còn đe dọa sẽ đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đình chỉ chiến dịch nói trên nếu NATO không "sốt sắng" hơn và tiêu diệt nhiều hơn các căn cứ của quân đội chính phủ. Rồi lại có thông tin rằng, sau khi Mỹ chính thức tuyên bố rút khỏi cuộc không kích ở Libya, NATO lại thừa nhận đang thiếu máy bay cho chiến dịch can thiệp quân sự này…

Về phía liên quân, mà cụ thể là Mỹ đã tận dụng tối đa các phương tiện thông tin truyền thông để nói về quan điểm của mình. Hôm 6/4, báo chí phương Tây đã được Mỹ bật mí rằng, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn được viết trong bức thư dài 3 trang của cá nhân Tổng thống Libya Moammar Gadhafi gửi cho Tổng thống Barack Obama. Phát biểu trước báo giới, bà Hillary Clinton vẫn khẳng định, ông Moammar Gadhafi cần phải thực thi một lệnh ngừng bắn, rút các lực lượng của mình và ra nước ngoài sống lưu vong.

Tiếp đó, để chứng minh thông tin rằng, Tổng thống Moammar Gadhafi không còn uy tín ở trong nước, nhiều báo chí phương Tây đã đưa tin giới chức Libya đang rủ nhau bỏ chạy ra nước ngoài. Thậm chí, hãng AP còn dùng chính tuyên bố của ông Omar Fathi bin Shatwan, người từng đảm nhận chức Bộ trưởng Năng lượng trong chính phủ Libya để làm cơ sở dẫn tin

                                                                                  Theo CAND

 

Các tin khác


Mỹ kêu gọi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn, phản đối Israel tấn công Rafah

Tại cuộc hội kiến Tổng thống Israel Isaac Herzog ở Tel Aviv ngày 1/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cam kết ưu tiên việc đưa con tin về nhà đoàn tụ với gia đình, đồng thời kêu gọi lực lượng Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn đổi lấy con tin mà Israel đề xuất.

Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn nguồn chính quyền địa phương cho biết 19 người đã thiệt mạng sau khi một phần đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc bị sập sáng 1/5.

Các nước thành viên WHO thu hẹp khoảng cách về thỏa thuận toàn cầu ứng phó đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, các quốc gia đã thu hẹp bất đồng trong quá trình đàm phán về thỏa thuận toàn cầu mới nhằm ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Mặt trận Israel - Liban tiếp tục nóng lên bất chấp nỗ lực hòa giải của Pháp

Xuất hiện động lực mới cho hoạt động ngoại giao trên mặt trận Liban khi trọng tâm hiện đã chuyển khỏi sự leo thang giữa Iran - Israel.

G7 đồng thuận về đóng cửa nhà máy điện than trước năm 2035

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, các phương tiện truyền thông nước này ngày 29/4 đồng loạt đưa tin về việc Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện sử dụng than chậm nhất là vào năm 2035.

Mục đích chuyến thăm Trung Đông mới nhất của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ đã bắt đầu 3 ngày ngoại giao khó khăn ở Trung Đông, với hy vọng tạm dừng cuộc xung đột ở Dải Gaza, vốn đang gây thương vong nặng nề cho dân thường và kích động tình cảm chống Israel ở Mỹ, làm phức tạp thêm chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục