Ngày 28-4, Thái Lan và Campuchia đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh làm kéo dài trong 7 ngày qua. Hai bên thống nhất về thỏa thuận trên sau cuộc gặp giữa các tư lệnh chiến trường.

 

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva coi đây là một tín hiệu tốt nhưng vẫn yêu cầu quân đội nước này cảnh giác cao độ. Trong khi đó, Tư lệnh chiến trường Campuchia Suos Sothea cũng cảnh báo về tính chất tạm thời của thỏa thuận ngừng bắn và cho biết quân đội Campuchia vẫn sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra.

Trước đó, sáng cùng ngày, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan. Người phát ngôn quân đội Thái Lan, đại tá Prawit Hukaew cho biết, nước này đã tăng quân tại khu vực biên giới tranh chấp sau các vụ đụng độ, sử dụng cả trọng pháo giữa binh lính hai nước, gần các đền Ta Moan và Ta Krabei trong ngày thứ bảy liên tiếp.

 

                                                                                 Theo DanTri

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục