Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Liên hiệp châu Âu (EU) và Cuba vừa đạt được “tiến bộ đáng kể” trong vòng đàm phán thứ hai hướng tới một hiệp định song phương và hai bên sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ ba vào cuối năm nay, Giám đốc phụ trách khu vực châu Mỹ của Cơ quan Đối ngoại EU, Christian Leffler, ngày 28-8 cho biết.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo sau hai ngày đàm phán, ông Leffler cho biết, với tinh thần dây dựng và cam kết hai bên đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thu hẹp khác biệt về lập trường của mỗi bên để tiến đến một tầm nhìn chung về hợp tác song phương.

Ông Leffler cũng nhấn mạnh, hai bên đều có nhận thức chung rõ ràng về cấu trúc chung phải là những lĩnh vực khác nhau trong đối thoại về các chính sách, sự tương tác lẫn nhau và những điểm có thể đạt được thỏa hiệp.

Trong khi đó, Chính phủ Cuba nói trong một thông cáo báo chí rằng, tiến trình đàm phán giữa hai bên tiến triển “bình thường” và những trao đổi với phía EU “phát triển theo hướng xây dựng”.

Hợp tác là một trong ba trụ cột sẽ hợp thành thỏa thuận song phương đầu tiên giữa Cuba và EU cùng với các vấn đề chính trị, thể chế và thương mại.

Các đại diện đàm phán của EU ngày 28-8 đã giới thiệu những lĩnh vực chính trong hợp tác thương mại và tạo môi trường đầu tư thuận lợi mà theo ông Leffler sẽ không phải là lĩnh vực phức tạp nhất để có thể đạt được thỏa thuận giữa hai bên.

Ông Leffler cho biết, vấn đề này sẽ được thảo luận lại cùng với các vấn đề chính trị nhạy cảm hơn trong vòng đàm phán thứ ba, dự kiến sẽ được tổ chức tại Havana vào cuối năm nay.

Trong thời gian từ nay đến đến thời điểm đó, hai bên sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc không chính thức để thúc đẩy hướng tới đạt được thỏa thuận.

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục