Ảnh: Prensa Latina

Ảnh: Prensa Latina

Ngày 9-9, Cuba đã đệ trình bản báo cáo mới nhất của nước này trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận về kinh tế, thương mại, tài chính do Mỹ dẫn đầu.

 

Trong khi giới thiệu bản báo cáo trước các phóng viên, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Abelardo Moreno nhấn mạnh, lệnh cấm vận của Mỹ đã vi phạm nhân quyền của nhân dân Cuba và “thậm chí nó đã biến thành cuộc chiến tài chính chống lại Cuba”.

Theo nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba, lệnh cấm vận, được khởi xướng vào năm 1962 bởi Tổng thống Mỹ khi đó là John Kennedy và được chính quyền Mỹ qua các nhiệm kỳ thực hiện kể từ đó cho đến nay, đã gây thiệt hại hơn 116 tỷ USD cho nền kinh tế Cuba. Nếu tính theo sự sụt giá của đồng USD so với giá vàng thì con số này lên tới khoảng 1,1 nghìn tỷ USD.

Mức thiệt hại trên không bao gồm những thiệt hại kinh tế từ các khoản tiền phạt nhằm vào Cuba và các quốc gia khác hay các công ty có quan hệ kinh doanh với Cuba.

“Mức phạt do Mỹ và chính quyền hiện tại áp đặt đã khiến thiệt hại của Cuba tăng thêm tới hơn 11,5 tỷ USD”, ông Moreno nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cũng nói thêm rằng, “gây khó dễ cho các tổ chức tài chính do bị cáo buộc là vi phạm lệnh cấm vận chống lại Cuba bằng cách áp đặt mức tiền phạt nặng đã trở thành một công cụ của chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Những bản báo cáo tương tự đã được Cuba đệ trình để bỏ phiếu tại LHQ trong 22 năm qua nhằm đưa ra nghị quyết kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận do Mỹ áp đặt chống lại Cuba.

Năm 2013, 188 quốc gia trong số 193 quốc gia thành viên LHQ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, chỉ hai quốc gia là Mỹ và Israel bỏ phiếu chống và ba quốc gia khác bỏ phiếu trắng.

 

                                                                    Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Kế hoạch phòng thủ dân sự của Thụy Điển cho tình huống xung đột lan rộng ở châu Âu

Thụy Điển đang tăng cường phòng thủ dân sự, đặc biệt là kế hoạch đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn khủng hoảng.

Nga và Ukraine nhất trí trao đổi trẻ em di dời do xung đột

Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa hai nước bùng phát hồi tháng 2/2022.

Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục