(HBĐT) - Cùng BCH Hội Khuyến học huyện Tân Lạc, chúng tôi được dự cuộc họp của xóm Phoi (xã Mãn Đức) để bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào “Tiếng trống khuyến học”. Đồng chí Trần Doãn Trợ, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Lạc cho biết: Toàn huyện hiện có khoảng 60% KDC đã xây dựng và đang duy trì thực hiện nề nếp phong trào “Tiếng trống khuyến học”. Phong trào không chỉ là sự khuyến khích, động viên các em học sinh mà còn như lời nhắc nhở gửi đến mỗi gia đình, khu xóm cần có sự quan tâm, tạo điều kiện đến việc học của con em.

 

 

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Tân Lạc trao đổi cùng cấp ủy xóm Phoi, xã Mãn Đức về giải pháp nâng cao chất lượng phong trào“Tiếng trống khuyến học”.

Thực tế công tác khuyến học những năm qua trên địa bàn huyện Tân Lạc đã bộc lộ hạn chế như: Một số nơi, cấp ủy Đảng chưa thực sự quan tâm đến công tác khuyến học; thông tin tuyên truyền còn hạn chế. Cán bộ chuyên trách chưa tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc đưa các phong trào vào cuộc sống…  

Trước tình hình đó, Hội Khuyến học huyện đã tích cực bám sát chương trình công tác Hội để tham mưu cho UBND huyện ban hành các kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện nhiệm vụ được giao. Trước tiên, để nâng cao chất lượng công tác Hội, huyện chủ trương quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên. Từ đầu năm 2016 đến nay đã có 2 xã là Đông Lai và Quy Hậu kiện toàn tổ chức Hội, có Chủ tịch chuyên trách. Như vậy, đến nay, Tân Lạc đã có 23/24 xã có Chủ tịch Hội chuyên trách. Toàn huyện có 24/24 hội cấp xã, thị trấn, 35 ban khuyến học trường học, cơ quan, đơn vị, 27 ban khuyến học dòng họ và có 16.408 hội viên (tăng 1.490 hội viên so với năm 2015); tỷ lệ hội viên/dân số đạt 20,48%.  

Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết thêm: Phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội chính là đội ngũ nòng cốt để phát động và tổ chức xây dựng phong trào học tập suốt đời. Năm 2016, huyện đã tổ chức cho 2.689 hộ đăng ký “Gia đình học tập”, 163 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, 27 cộng đồng phấn đấu đạt “Cộng đồng học tập” và 96 đơn vị đăng ký được công nhận “Đơn vị học tập”. Căn cứ vào số liệu đăng ký, huyện Hội đã hướng dẫn các đơn vị đặt in phiếu đăng ký phấn đấu để cuối năm tự đánh giá, xếp loại.  

Các phong trào thi đua của Hội Khuyến học như: nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tiếng trống khuyến học, 3 đỡ đầu… tiếp tục được triển khai với những nội dung thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đến cuối năm 2016 toàn huyện có 70% gia đình và 90% dòng họ thực hiện phong trào “Nuôi lợn nhựa khuyến học”.  

Đặc biệt, trong “Tháng Khuyến học Hòa Bình” từ ngày 20/8 – 2/10, huyện đã tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền, huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo thực hiện đảm bảo “3 đủ” không thể học sinh nghèo thất học; vận động học sinh đi học; tổ chức lễ kết nạp hội viên mới và nhất là tổ chức ngày hội báo cáo kết quả “Nuôi lợn nhựa khuyến học”. Tháng Khuyến học đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, HSSV và cộng đồng xã hội về công tác khuyến học; tạo điều kiện cho học sinh nghèo được thụ hưởng thành quả giáo dục ở mức độ ngày càng cao. Đồng thời tiếp tục khơi dậy và phát triển mạnh mẽ truyền thống hiếu học của dân tộc, biến các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhỏ lẻ tại các xã thành những phong trào bền vững, có sức lan tỏa.

 

                                                                    Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục