(HBĐT) - Theo hồ sơ tại Phòng PA88 Công an tỉnh, trong 34 người tham gia sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại nhà Bùi Thị H. tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình vào cuối tháng 3/2018 thì có 10 trường hợp là học sinh các trường trên địa bàn thành phố. Theo cơ quan chức năng, hiện nay, tụ điểm tạm ngừng hoạt động, Bùi Thị H. đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, việc sinh hoạt đạo này rút vào hoạt động kín đáo là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, công tác tuyên truyền nói chung và của ngành giáo dục nói riêng đang được triển khai mạnh mẽ với phương châm "phòng hơn chống”.


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Tăng Văn Quang, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ cho biết: Đã có thông tin về việc Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp cận, lôi kéo một số phụ huynh, học sinh nhà trường tham gia. Ngay khi nắm tình hình, nhà trường đã mời học sinh, phụ huynh đến để trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Kết quả xác minh cho thấy, không có trường hợp nào tham gia vào Hội này. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao, công tác tuyên truyền đã và đang được nhà trường tập trung triển khai. Nhà trường đã họp với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên… thông tin về tình hình hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trên địa bàn tỉnh hiện nay cũng như các giải pháp ngăn chặn xâm nhập vào trường học. Thông qua giờ sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ thứ hai đầu tuần… chúng tôi đã tập trung tuyên truyền mạnh vào các thủ đoạn lôi kéo và tác hại của Hội này. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đối với học sinh các huyện lên học tập tại nhà trường, nhất là đối với 27 học sinh hiện đang thuê trọ ở bên ngoài trường.


Học sinh trường THCS Hiền Lương (Đà Bắc) tìm hiểu thông tin, kiến thức pháp luật để tránh không bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hoạt động trái pháp luật.

Toàn ngành giáo dục hiện có 637 trường học với 217.713 HS-SV và 20.767 cán bộ, giáo viên. Trước thực tế việc lan rộng của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ và đặc biệt là những tác hại gây ra, ngày 7/5/2018, Sở GD&ĐT đã có Công văn số 784 yêu cầu các đơn vị, nhà trường tăng cường công tác quản lý HS-SV, cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành.

Đồng chí Lê Văn Công, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: Khi có văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT cũng như Ban chỉ đạo 09 huyện về phòng, chống hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, Phòng GD&ĐT đã có văn bản cũng như sát sao chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền để HS-SV, cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật. Tích cực tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến pháp luật đối với HS-SV cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhấn mạnh vào các quy định pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Các nhà trường được yêu cầu thực hiện tốt công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của HS-SV, cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị mình cũng như trên các diễn đàn mạng xã hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tai - tệ nạn xã hội trong trường học. Thông tin kịp thời khi có các biểu hiện liên quan đến công tác giáo dục chính trị và công tác HS-SV.


Dương Liễu

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục