(HBĐT) - Trong 3 ngày 14-16/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2019. Tỉnh ta có 2 giáo viên tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng tại chương trình.


Tiết mục văn nghệ đặc sắc của cô Lương Thị Hòa và các em học sinh trường Tiểu học và THCS Cao Sơn tại chương trình tôn vinh.

Hai cô giáo của tỉnh ta là: Lương Thị Hòa (giáo viên, Tổng phụ trách Đội, Liên đội trường TH&THCS Cao Sơn - Đà Bắc) và cô Hà Thị Hiền (giáo viên trường tiểu học và THCS Phú Cường - Tân Lạc) là hai giáo viên tiêu biểu, đạt được nhiều thành tích trong dạy học ở  vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Hai cô được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Hội LHTN Việt Nam tại chương trình cho giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong chuỗi hoạt động 3 ngày của chương trình hai cô giáo đã được tham gia các hoạt động ý nghĩa cùng 61 giáo viên tiêu biểu trong cả nước như: Thăm Lăng Bác, Phủ Chủ Tịch, Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam, Văn Miếu Quốc Tử Giám…; được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều lãnh đạo cấp cao của Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ, ban, ngành.

Đặc biệt trong lễ tuyên dương, trao tặng bằng khen tối 16/11 cô Lương Thị Hòa đã cùng gần 30 em học sinh trường Tiểu học và THCS Cao Sơn tham dự tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương Hòa Bình. 

                                                     HD

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục